Con người không tiến hóa từ một quần thể đơn lẻ ở châu Phi

Con người không tiến hóa từ một quần thể đơn lẻ ở châu Phi

Khi nhắc đến nguồn gốc của người hiện đại (homo sapiens), hầu hết các nhà nghiên cứu trước đây đều tin rằng chúng ta tiến hóa từ một quần thể người duy nhất ở châu Phi cách đây khoảng 300.000 năm.

Con người không tiến hóa từ một quần thể đơn lẻ ở châu Phi
Nguồn: Sci-News

Nhưng trong nghiên cứu được công bố trên tạp chíTrends in Ecology & Evolution vào ngày 11/7, các nhà khoa học tại Đại học Oxford(Anh) và Viện Max Planck về Khoa học Lịch sử Nhân loại (Đức) đưa ra một kết luận khác. Họ cho biết, tổ tiên của người hiện đại sống rải rác trên khắp lục địa châu Phi và không xuất phát từ một khu vực cụ thể. Các quần thể người Homo sapiens phần lớn bị ngăn cách nhau bởi những rào cản tự nhiên như rừng hoặc sa mạc, dẫn đến sự đa dạng hóa.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành bao gồm nhân chủng học, khảo cổ học và di truyền học, đồng thời tái tạo lại điều kiện khí hậu trong quá khứ của châu Phi để xây dựng bức tranh tiến hóa của người hiện đại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận