Công bố thông tin gây sửng sốt về nhiệt độ sao Thiên vương

Công bố thông tin gây sửng sốt về nhiệt độ sao Thiên vương

Là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt trời, sao Thiên vương có khí quyển lạnh nhất so với bất kỳ hành tinh nào trong hệ Mặt trời. Mới đây, sao Thiên vương bất ngờ lọt tầm ngắm các nhà khoa học cùng những thông tin bật mí thú vị.

Sao Thiên vương được cấu tạo chủ yếu là hydro, helium và mêtan. Hầu hết các loại khí nhẹ đều được tìm thấy trong bầu khí quyển các lớp.
Công bố thông tin gây sửng sốt về nhiệt độ sao Thiên vương
Nguồn ảnh: Space. 
Trong đó, tầng đối lưu của hành tinh này tương đối dày đặc, chứa các đám mây của hành tinh, lạnh ở nhiệt độ -153 độ C đến- 218 C, làm cho nó trở thành bầu khí quyển lạnh nhất trong hệ mặt trời.
Được làm nóng bởi ánh nắng mặt trời và bức xạ từ không gian, tầng đối lưu phía ngoài có nhiệt độ cao hơn một chút. Lớp ngoài có thể nóng lên với nhiệt độ 1.070 F .
Không giống như các gã sao khổng lồ khác, sao Thiên Vương có thể tự hào có một lõi đá chứ không phải là một lõi khí.
Nhiệt độ bên trong sao Thiên vương có thể đạt tới 8.540 F (4.727 C), có vẻ ấm nhưng mát hơn các hành tinh khác - lõi của sao Mộc có thể đạt tới 43.000 F (24.000 C).
Xem thêm video: Những Thứ Kỳ Lạ Được Tìm Thấy Trên Sao Hỏa – Phần 2: - Nguồn video: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới.
Huỳnh Dũng (theo Space)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận