Đập thủy điện Nam Phi có sức chứa 480 tỷ lít nước sắp cạn

Đập thủy điện Nam Phi có sức chứa 480 tỷ lít nước sắp cạn

Đập thủy điện lớn nhất ở thủ đô của Nam Phi có thể sẽ cạn khô vào giữa tháng Tư, khiến hàng triệu người dân bị thiếu nước sử dụng.

Những hình ảnh mới nhất từ vệ tinh của NASA cho mấy mực nước ở Theewaterskloof, hồ chứa nước lớn nhất ở thủ đô Cape Town của Nam Phi đang ở mức thấp đáng báo động. Hàng triệu người dân đang phải đối mặt với một cuộc khủng khoảng nước chưa từng có, CNN hôm 31/1 đưa tin.

Hồ có thể sẽ cạn hoàn toàn vào khoảng giữa tháng 4 năm nay.
Hồ có thể sẽ cạn hoàn toàn vào khoảng giữa tháng 4 năm nay.

Mực nước tại đập Theewaterskloof trong tuần này chỉ còn khoảng 13% sức chứa tối đa của hồ và vẫn tiếp tục giảm sâu. Các chuyên gia cảnh báo hồ có thể sẽ cạn hoàn toàn vào khoảng giữa tháng 4 năm nay.

Đập thủy điện Theewaterskloof có sức chứa hơn 480 tỷ lít nước và chiếm khoảng 53% tổng lượng nước của toàn bộ hệ thống đập thủy điện trong khu vực. Đây là nguồn cung cấp nước chính cho hơn 4 triệu người dân thủ đô Cape Town.

Hạn hán, và đang gây ra cuộc chưa từng có ở thành phố đông dân thứ hai của Nam Phi. Chính quyền thành phố đã phải giới hạn lượng nước sử dụng đối với người dân. Bắt đầu từ hôm nay, người dân thủ đô Cape Town chỉ được phép sử dụng tối đa 50 lít nước mỗi ngày.


Hình ảnh vệ tinh cho thấy đập thủy điện Theewaterskloof cạn dần qua từng năm. (Video: CNN).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận