Điều bất ngờ về hoa linh lan thơm nhất thế giới

Điều bất ngờ về hoa linh lan thơm nhất thế giới

Hoa linh lan còn có tên gọi khác là lan chuông. Hoa được trồng phổ biến để làm cảnh vì có mùi hương rất thơm. Loài hoa này mang ý nghĩa “sự trở về của hạnh phúc”, còn là biểu tượng cho sự nhún nhường và trinh bạch.

Hoa linh lan
Hoa linh lan.

Hoa linh lan thường mọc dưới bóng râm, ven suối trong các thung lũng sâu. Hoa linh lan có kích thước nhỏ, màu trắng nhưng rất thơm. Quả của nó cũng nhỏ, có màu đỏ.

Hoa linh lan thường nở vào tháng 5, mang ý nghĩa “sự trở về của hạnh phúc”. Thậm chí, hoa linh lan còn là biểu tượng cho sự nhún nhường và trinh bạch.

Ngoài được trồng làm cảnh, hoa linh lan còn được dùng làm thuốc. Mặc dù vậy, toàn bộ thân cây lan chuông lại chứa chất độc có thể gây tiêu chảy, co giật, đau bụng, buồn nôn nếu nuốt phải.

Hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan từ năm 1982.

Ở Pháp, theo truyền thống, hoa linh lan được bán trên các đường phố vào ngày 1/5 và được tặng cho nhau như một món quà đem lại may mắn.

Hoa linh lan khá dễ trồng và nên trồng từ mầm bởi nếu trồng từ hạt thì cây rất lâu mới phát triển.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận