Điều thú vị ở cách phân loại hành tinh ngoại lai mới

Điều thú vị ở cách phân loại hành tinh ngoại lai mới

Hiện có khoảng 4.433 hành tinh ngoại lai được cập nhật. Và mới đây, thêm một cách phân loại hành tinh ngoại lai theo kích thước, kèm dấu hiệu sinh tồn đặc thù vừa được xác nhận.

Nhà thiên văn học Viện CFA Dimitar Sasselov cùng các đồng nghiệp dành ba năm để phân tích một tập dữ liệu lớn về các hành tinh ngoại lai. Bằng cách nhận dạng kích thước kèm dấu hiệu sinh tồn đặc thù, họ đã tìm ra cách phân loại hành tinh ngoại lai mới.
Dieu thu vi o cach phan loai hanh tinh ngoai lai moi
Nguồn ảnh: Phys. 
Đầu tiên là nhóm hành tinh có kích thước nhỏ hơn 2 lần bán kính Trái đất.
Thứ 2 là nhóm hành tinh có kích thước lớn gấp từ 2-4 lần bán kính Trái đất.
Thứ 3 nhóm hành tinh có kích thước lớn gấp 10 lần bán kính Trái đất trở lên.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết. Nguồn video: Cuộc sống thực

Ở nhóm 1 chủ yếu là các hành tinh nhỏ, nghèo nàn vật chất, kim loại quý, phân tử hóa học...
Ở nhóm 2 bao gồm các "hành tinh chuyển tiếp" vì chúng tạo ra các "cầu thiên hà" kết nối các hành tinh khí khổng lồ khác, chúng có một mối tương quan, liên kết, tồn tại lẫn nhau.
Nhóm 3 là hệ thống hành tinh ngoại lai có kích thước khổng lồ chứa nhiều hydrogen và helium; chúng bao gồm các tính chất tương tự sao Mộc, và thậm chí là của một sao lùn nâu khổng lồ.
Các tác giả kết luận, nhóm có kích thước lớn gấp từ 2-4 lần bán kính Trái đất có khả năng có nước trên bề mặt và có thể chứa sự sống tiềm năng chúng ta chưa kịp khám phá.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận