Đức: Khánh thành turbine điện gió lớn nhất thế giới dù dư thừa điện tới mức phải trả tiền để người dân sử dụng

Đức: Khánh thành turbine điện gió lớn nhất thế giới dù dư thừa điện tới mức phải trả tiền để người dân sử dụng

Riêng phần trụ của Turbine được sản xuất bởi Max Bögl Wind AG này đã cao tới 178 mét. Khi được gắn cánh gió, chiều cao tổng thể của nó đạt mức 246,5 mét.

Turbine cao nhất thế giới này là một trong số bốn turbine với chiều cao từ 155 tới 178 mét. Chúng sẽ tạo ra khoảng 10.500 MWh điện mỗi năm, đủ cung cấp cho khoảng 10.000 hộ gia đình.

Đức: Khánh thành turbine điện gió lớn nhất thế giới dù dư thừa điện tới mức phải trả tiền để người dân sử dụng - Ảnh 1.

Chi phí cho toàn bộ dự án điện gió này là 81 triệu USD nhưng dự tính mỗi năm nó sẽ tạo ra khoảng 7,6 triệu USD doanh thu.

Turbine lớn nhất thế giới không chỉ để lập kỷ lục mà còn tạo ra nhiều điện năng hơn. Cứ tăng một mét chiều cao, lượng điện mà một turbine điện gió tạo ra hàng năm lại tăng thêm từ 0,5 tới 1%.

Chuyển từ năng lượng hóa thạch sang sử dụng điện gió mang lại rất nhiều lợi ích cho môi trường. Hiện tại, các trang trại điện gió trên toàn thế giới đã giúp giảm hơn 600 triệu tấn khí thải carbon dioxide độc hại mỗi năm. Các nhà nghiên cứu và các kỹ sư đang hướng tới xây dựng những turbine gió có kích thước lớn hơn nữa để tăng hiệu quả hoạt động.

Đức: Khánh thành turbine điện gió lớn nhất thế giới dù dư thừa điện tới mức phải trả tiền để người dân sử dụng - Ảnh 2.

Đức là quốc gia tiên phong trong việc phát triển điện gió. Mới đây, sản lượng điện gió tại quốc gia này cao đột biến khiến các nhà sản xuất điện phải trả tiền cho khách hàng dể dùng điện nếu không muốn đóng cửa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận