Hai thanh niên TQ bật lửa đốt tiền như rác xem ai giàu hơn

Hai thanh niên TQ bật lửa đốt tiền như rác xem ai giàu hơn

Hai thanh niên đang ăn tối tại nhà hàng thì quay ra thách nhau đốt tiền.

Hai người đàn ông sống ở tỉnh An Huy đang ăn tối tại một nhà hàng vào ngày 24.1 thì bắt đầu đốt tiền giấy.
Hai thanh niên Trung Quốc vừa bị phạt vì đốt tiền để thể hiện ai giàu hơn, theo một phóng sự truyền hình.
Hai thanh niên TQ bật lửa đốt tiền như rác xem ai giàu hơn
Kênh An Huy TV đưa tin hai người đàn ông sống ở tỉnh An Huy đang ăn tối tại một nhà hàng vào ngày 24.1 thì bắt đầu đốt tiền giấy.
Trong video quay tại nhà hàng, có thể thấy hai người đàn ông cãi nhau. Một người thách người kia đốt tiền để chứng minh sự giàu có. Người kia đồng ý và cả hai bắt đầu đốt các tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ (360 nghìn đồng).
"Tao nghĩ tao với mày nên đốt 500 nhân dân tệ (1,8 triệu đồng) một lúc", một người nói trong video. "Nếu không có tiền, mày nên câm mồm".
Không rõ hai người đàn ông đã đốt hết tổng bao nhiêu tiền. Một thực khách ăn tại nhà hàng đã quay video sự việc và đăng lên mạng.
Cảnh sát tìm ra hai thanh niên và sau đó phạt họ 1.000 nhân dân tệ (3,6 triệu đồng) mỗi người. Việc cố ý làm hỏng tiền tệ Trung Quốc là một hành vi vi phạm pháp luật ở nước này.
Một sĩ quan cảnh sát nói với kênh truyền hình: "Hai người đi ăn tối đã say vì uống nhiều rượu. Sau khi tranh cãi, hai người này quyết định thách thức lẫn nhau”.
Theo Trà My/Dân Việt

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận