Indonesia: Mổ bụng cá sấu, tá hỏa phát hiện chân tay người

Indonesia: Mổ bụng cá sấu, tá hỏa phát hiện chân tay người

Cảnh sát Indonesia cho biết họ vừa phát hiện một số bộ phận thi thể người trong bụng của một con cá sấu khổng lồ.

Trang Daily Mail đưa tin thi thể của người đàn ông 36 tuổi tên Andi Aso Erang được phát hiện trôi trên một khúc sông thuộc đảo Borneo trong tình trạng mất tay và chân vào ngày 1/3.
Ông Andi là công nhân của một khu trồng cọ gần đó và bị mất tích khoảng 2 ngày trước, chỉ để lại chiếc xe máy và một đôi giày ở hiện trường.
Sau đó, cảnh sát phát hiện một con cá sấu dài 6 m đang ở gần khu vực bờ sông trên nên nổ súng giết chết. "Bên trong bụng của con vật, chúng tôi tìm thấy phần tay trái và một chân được tin là của nạn nhân" - cảnh sát trưởng địa phương Teddy Ristiawan nói.
Indonesia: Mổ bụng cá sấu, tá hỏa phát hiện chân tay người
 Người dân địa phương giết chết con cá sấu khổng lồ. Ảnh: Sangkulirang Police.
Theo lời kể của bà Anisa, vợ nạn nhân, ông Andi gặp nạn khi rời nhà để kiếm thức ăn cho gia đình. "Tôi không bao giờ ngờ rằng ông ấy lại gặp kết cục kinh khủng như thế này" - bà Anisa đau khổ nói.
Vào năm 2016, một du khách Nga cũng thiệt mạng vì cá sấu trên đảo Raja Ampat, một điểm lặn nổi tiếng trong khu vực này.
Tại Indonesia, đặc biệt là những khu vực có rừng nhiệt đới bị phá hủy để làm khu trồng cọ, môi trường sống của động vật hoang dã bị thu hẹp khiến chúng thường xuyên có những cuộc đụng độ với con người.
Theo Bảo Hạnh/Người Lao Động

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận