Khám phá ba "siêu Trái đất" mới quay quanh sao LP 415-17

Khám phá ba "siêu Trái đất" mới quay quanh sao LP 415-17

Các nhà thiên văn học sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh K2 của tàu vũ trụ Kepler tìm ra một hệ thống "siêu Trái đất" quay quanh một sao lạ có tên là LP 415-17.

LP 415-17, còn được gọi là EPIC 210897587 và 2MASS 04215245 + 2121131, là ngôi sao lùn K-trung gian nằm cách Trái đất khoảng 267 năm ánh sáng.
Ngôi sao này có bán kính khoảng 58% so với mặt trời của chúng ta, khối lượng chiếm 65% mặt trời, và có ít nhất ba "siêu Trái đất": LP 415-17b, c và d quay quanh.
Khám phá ba siêu Trái đất mới quay quanh sao LP 415-17
 Nguồn ảnh: Phys.
Tiến sĩ Francisco Javier de Cos Juez của Đại học Oviedo và các đồng nghiệp dựa vào dữ liệu từ Chiến dịch 13 của K2 để xác định kích thước, khối lượng và quỹ đạo của các hành tinh được gọi là "siêu Trái đất" này.
LP 415-17b, c và d có lần lượt là bán kính 1,8, 2,6 và 1,9 lần Trái đất và quay quanh sao chủ với thời gian là 6,34, 13,85 và 40,72 ngày.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Tiến sĩ de Cos Juez và các đồng tác giả cho biết: "Hệ thống này phù hợp để nâng cao hiểu biết của chúng ta về sự hình thành và sự phát triển của các hệ thống siêu trái đất bao gồm đất đá trên bề mặt, bầu khí quyển, cấu trúc bên trong, thành phần và cách tương tác với các ngôi sao".
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận