Khám phá kinh ngạc "siêu Trái đất" có thể hỗ trợ sự sống

Khám phá kinh ngạc "siêu Trái đất" có thể hỗ trợ sự sống

Một "siêu Trái đất" cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng đã nổi lên như một hành tinh có khả năng sống được bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, với nhiệt độ ở mức thích hợp và có chất lỏng.

Được biết, "siêu Trái đất" là hành tinh ngoại lai này có bán kính gấp 1,5 lần Trái đất, nằm trong vùng sinh tạo có thể sống được trong vũ trụ mà các chuyên gia gọi là vùng "Goldilocks", nơi có nhiệt độ ở mức thích hợp và chất lỏng hỗ trợ sự sống.

Nó có tên gọi là hành tinh Kepler 452 nằm trong chòm sao Cygnus, sáng hơn khoảng 20% so với mặt trời và nó khoảng hai tỷ năm tuổi.

Kham pha kinh ngac
Nguồn ảnh: Phys. 

Hành tinh 452b đã được cho là "anh em họ của Trái đất". Mô phỏng máy tính lượng tử cho thấy, nó có một bầu không khí dày đặc, nhiều nước trên bề mặt và có các núi lửa hoạt động.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết

Tiến sĩ Paul Rimmer, nhà khoa học hàng đầu đến từ Phòng thí nghiệm Cavendish của Đại học Cambridge, nói: “Phát hiện này đưa chúng ta đến gần hơn một chút, để giải quyết câu hỏi liệu chúng ta có thể sống ngoài vũ trụ hay không".
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận