Khám phá ngôi sao có bức xạ mạnh gấp 50 lần Mặt trời

Khám phá ngôi sao có bức xạ mạnh gấp 50 lần Mặt trời

Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm có bức xạ mạnh gấp 50 lần Mặt trời.

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi
 Sao Chức Nữ (sao Vega) nằm cách Trái đất 25 năm ánh sáng và nặng gấp 3 lần Mặt trời. (Nguồn Wp)

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi-Hinh-2
 Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm chòm sao có 4 ngôi sao sáng tạo thành một hình bình hành. (Nguồn Jimcdn)

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi-Hinh-3
Do sản xuất ra nguồn năng lượng khổng lồ nên tuổi thọ của sao Chức Nữ bị rút ngắn đi. Thời gian tồn tại của nó chỉ khoảng 1 tỷ năm, bằng 1/10 của Mặt trời. (Nguồn Staticflickr) 

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi-Hinh-4
 Điều này có nghĩa là khoảng nửa tỷ năm nữa chúng ta sẽ không còn thấy sao Chức Nữ xuất hiện trên bầu trời. (Nguồn Blogspot)

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi-Hinh-5
 Sao Chức Nữ lần đầu được phát hiện vào giữa những năm thập niên 1980. Ngôi sao này có một lớp bụi và khí hình chiếc đĩa vây quanh nó, có màu xanh trắng rất đặc trưng. (Nguồn Telegraph)

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi-Hinh-6
Nhiệt độ trên bề mặt của sao Chức Nữ vào khoảng 7000 độ, nóng hơn cả Mặt Trời. (Nguồn Blogspot)

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi-Hinh-7
Sao Chức Nữ là ngôi sao đầu tiên có loại xe ô tô được đặt tên theo. Đó là năm 1971 khi hãng xe Chevrolet sản xuất dòng xe mang thương hiệu “Vega”. (Nguồn Photobucket)
Hà Nguyễn (tổng hợp)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận