Khám phá nhóm hành tinh vượt khỏi thiên hà Milky Way

Khám phá nhóm hành tinh vượt khỏi thiên hà Milky Way

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên, một nhóm hành tinh vượt khỏi thiên hà Milky Way đã được phát hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Oklahoma. Các nhà nghiên cứu rất vui mừng với khám phá này.

Sử dụng dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp microlensing (Microlensing là một phương pháp sử dụng ánh sáng cong bởi lực hấp dẫn để phát hiện các hành tinhĐây là một phương pháp có khả năng khám phá các hành tinh với khoảng cách rất xa Trái Đất) để phát hiện ra các vật thể di chuyển nằm ngoài thiên hà khổng lồ.

Phần lớn có kích thước, khối lượng tương tự như Mặt trăng và sao Mộc.

Khám phá nhóm hành tinh vượt khỏi thiên hà Milky Way
Nguồn ảnh: Space. 

Theo cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí The Astrophysical Journal, quần thể hành tinh này có kích thước của Mặt trăng đến kích thước của sao Mộc, đã được phát hiện trong một thiên hà cách xa 3,8 tỷ năm ánh sáng.

Giáo sư Tân Dĩnh nói: "Chúng tôi rất vui mừng về khám phá này, đây là lần đầu tiên chúng tôi khám phá được các hành tinh lạ di chuyển bên ngoài thiên hà của chúng ta”.

Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.

Huỳnh Dũng (theo Space)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận