Kỳ thú cụm sao hình cầu mới trong thiên hà Milky Way

Kỳ thú cụm sao hình cầu mới trong thiên hà Milky Way

(Kiến Thức) - Tiến sĩ Denilso Camargo của Colégio Militar de Porto Alegre, Brazil phát hiện năm cụm sao cầu mới trong thiên hà Milky Way, được xem là chứa hàng trăm nghìn hoặc có thể là một triệu ngôi sao.

Trước giờ, cụm sao hình cầu này được xem là những hệ sao đầu tiên được hình thành trong vũ trụ sơ khai, và nó cũng có thể là hóa thạch sống của thiên hà.
Trong lần phát hiện mới nhất, Denilso Camargo tìm ra thêm 5 cụm cầu mới lần lượt có tên là Camargo 1102, 1103, 1104, 1105 và 1106 với độ tuổi trong khoảng 12,5-13,5 tỷ năm.
Kỳ thú cụm sao hình cầu mới trong thiên hà Milky Way
 Nguồn ảnh: Phys.
Tất cả các cụm sao hình cầu này đều nằm trong thiên hà Milky Way.
Cụ thể, cụm sao Camargo 1102 nằm trên vành đĩa của Milky Way ở phía xa trung tâm của thiên hà ở khoảng cách 28.000 năm ánh sáng.

Mời quý vị xem video: Những điều bí ẩn về các ngôi sao trong vũ trụ

Các cụm sao hình cầu khác nằm ở phía gần trung tâm của thiên hà, với khoảng cách từ 14,700-18,900 năm ánh sáng.
Việc phát hiện các cụm sao cầu mới trong thiên hà Milky Way cũng như nghiên cứu về chúng là rất cần thiết để nâng cao kiến thức của chúng ta về lịch sử hình thành, tiến hóa của thiên hà Milky Way.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận