Làm việc ở quán cafe cho năng suất cao hơn văn phòng công ty

Làm việc ở quán cafe cho năng suất cao hơn văn phòng công ty

Một chuyên gia Nhật Bản đã phát hiện ra rằng làm việc ở quán cafe cho năng suất cao hơn hẳn so với chuyện mài đũng quần tại công ty.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là một quốc gia đề cao sự kỷ luật. Tuy nhiên, cũng chính người Nhật lại là tác giả của một nghiên cứu khiến các doanh nghiệp không được vui cho lắm. Nguyên do là vì nghiên cứu ấy đã chỉ ra rằng: làm việc ở quán cafe cho năng suất cao hơn văn phòng công ty.

Làm việc ở các hàng cafe hiệu quả hơn.
Làm việc ở các hàng cafe hiệu quả hơn.

Cụ thể, tiến sĩ Takashiro Tamesue từ ĐH Yamaguchi cho rằng những âm thanh hỗn loạn tại các quán cafe lại chẳng gây xao nhãng bằng tiếng... chém gió giữa các đồng nghiệp với nhau.

Ông đã thực hiện một thí nghiệm, trong đó yêu cầu các ứng viên đếm số lần xuất hiện của các vật thể trên màn hình máy tính. Phía sau, ông sẽ bật tiếng hội thoại, âm nhạc hoặc các âm thanh vô thưởng vô phạt.

Kết quả cho thấy, tiếng nhạc và tiếng hội thoại gây xao nhãng rất lớn, khiến hiệu quả thực hiện thí nghiệm sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, các âm thanh... linh tinh có xu hướng giúp chúng ta tập trung hơn.

Tiếng nói chuyện từ đồng nghiệp sẽ khiến bạn xao nhãng.
Tiếng nói chuyện từ đồng nghiệp sẽ khiến bạn xao nhãng.

"Thí nghiệm cho thấy nếu như có các âm thanh xung quanh môi trường làm việc, thì yếu tố gây ảnh hưởng không chỉ là độ lớn, mà còn là việc các âm thanh ấy có ý nghĩa hay không" - tiến sĩ Tamesue cho biết.

Kết quả này cũng tương đồng với một nghiên cứu khác từ ĐH Sussex, về thói quen nghe điện thoại trên ô tô. Theo đó, nghe điện thoại bằng tai nghe cũng có nguy cơ gây tai nạn tương đương với điện thoại cầm tay, vì thứ gây xao nhãng chính là nội dung cuộc hội thoại.

"Ví dụ người ở đầu dây bên kia nhắc đến một việc gì đó, khiến người lái xe buộc phải lục lọi trí nhớ. Và rồi vô tình, anh ta tưởng tượng ra khuôn mặt của người đang nói chuyện" - trích lời tiến sĩ Graham Hole, chủ nhiệm nghiên cứu của ĐH Sussex.

Âm thanh vô thưởng vô phạt xung quanh quán cafe có thể thúc đẩy tập trung cao nhất.
Âm thanh vô thưởng vô phạt xung quanh quán cafe có thể thúc đẩy tập trung cao nhất.

"Rõ ràng, những cuộc hội thoại gây ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta tưởng".

Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng âm thanh vô thưởng vô phạt xung quanh - bao gồm tiếng ở hàng cafe - có thể giúp thúc đẩy sự tập trung lên cao nhất.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận