Lần đầu tiên phát hiện khí heli trong khí quyển của ngoại hành tinh

Lần đầu tiên phát hiện khí heli trong khí quyển của ngoại hành tinh

Các nhà thiên văn tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) lần đầu tiên phát hiện khí heli trong khí quyển của một ngoại hành tinh nằm bên ngoài hệ Mặt trời.

Lần đầu tiên phát hiện khí heli trong khí quyển của ngoại hành tinh
Các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện khí heli trong khí quyển của một ngoại hành tinh. Nguồn: NASA

Hành tinh này được gọi là WASP-107b. Nó nằm trong chòm sao Xử Nữ cách Trái đất khoảng 200 năm ánh sáng. Lượng heli được phát hiện trên khí quyển của WASP-107b lớn đến mức bầu khí quyển của hành tinh này kéo dài hàng chục kilomet ra ngoài không gian. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm 2/5.

“Heli là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vũ trụ sau hydro. Nó cũng là một trong những thành phần chính của sao Mộc và sao Thổ. Nhưng cho đến bây giờ, heli mới được phát hiện trên một ngoại hành tinh nằm bên ngoài hệ Mặt trời”, Jessica Spake, nhà nghiên cứu tại Đại học Exeter (Anh), cho biết.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận