Loài cá ở độ sâu gần 400 mét dạt vào bờ biển Mỹ

Loài cá ở độ sâu gần 400 mét dạt vào bờ biển Mỹ

Cá dơi thường sống ở độ sâu hàng trăm mét chết và dạt vào bờ biển khiến các chuyên gia bối rối.

Con cá có hình dạng độc đáo xuất hiện trên bờ biển.
Con cá có hình dạng độc đáo xuất hiện trên bờ biển. (Ảnh: Edie Bresler).

Cá dơi đuôi dài dùng vây ngực để bò dưới đáy đại dương.
Cá dơi đuôi dài dùng vây ngực để bò dưới đáy đại dương. (Ảnh: Edie Bresler).

Nhiếp ảnh gia Edie Bresler phát hiện xác một con cá với lớp da sần sùi dạt vào bờ biển đảo Padre, bang Texas, Mỹ, Fox News hôm 20/6 đưa tin. Cô không thể xác định đây là loài vật nào nên đã gửi ảnh đến công viên quốc gia đảo Padre.

"Tôi đã đi và khám phá bãi biển rất nhiều lần nên việc bắt gặp sinh vật lạ như thế này rất thú vị. Mọi chuyện còn thú vị hơn khi tôi mang ảnh đến cho những người quản lý công viên và họ cũng tỏ ra bối rối", Bresler kể lại.

Sau khi nghiên cứu kỹ và so sánh hình ảnh với nhiều tài liệu khoa học, họ xác định đây là cá dơi đuôi dày. Loài cá này thường sống ở độ sâu 180 - 365 m, nơi có nhiều sinh vật biển kỳ lạ, đại diện công viên cho biết.

Cá dơi sử dụng vây ngực làm chân để bò dưới đáy biển, ăn giun, động vật giáp xác nhỏ và cá. Chúng sống hoàn toàn trong bóng tối. Đôi mắt lớn hữu ích trong việc tránh khỏi cá đèn lồng hoặc những kẻ săn mồi khác.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận