Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc

Không nhiều người biết rằng, hệ thống truyền âm của những con châu chấu bé nhỏ lại phức tạp và tinh vi chẳng khác nào con người.

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
 Theo nghiên cứu mới nhất, hệ thống truyền âm trong tai của loài châu chấu rất giống với hệ thống truyền âm ở tai của loài người. Nếu như tai người có cấu tạo khá phức tạp giúp chuyển sóng âm thanh thành các dao động cơ học mà bộ não có thể xử lý được thì hệ thống tương tự cũng có ở tai của loài châu chấu, chỉ là hệ thống của chúng đơn giản hơn con người một chút. 
Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
 Nhờ phương pháp chụp cắt lớp với sự trợ giúp của máy tính, các nhà nghiên cứu không cần phải cắt rời các mô của côn trùng mà vẫn có thể nhìn rõ cấu tạo nguyên vẹn các bộ phận của nó. Qua đó, họ phát hiện ra điều thú vị, tai châu chấu giống tai người, có một hốc hình nón nằm trên màng nhĩ. 

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
 Bên trong hốc này có chứa một chất lỏng, đi qua một tấm mô cứng như sừng quay trở về thành của màng nhĩ. Chỗ tấm mô cứng tiếp giáp với thành hốc, nó chia ra làm hai, cả hai phần nối với nhau một cách linh hoạt, giống như một chiếc bản lề. 

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
 Phần ngắn hơn, tiếp xúc với màng nhĩ, chuyển những dao động âm sang phần dài hơn, nằm ở bên trong hốc chứa một chất lỏng đặc sánh như dầu. Thông qua chất lỏng này, các dao động được chuyển tới tế bào cảm giác.

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
Về cơ bản, với màng nhĩ, bộ phận hoạt động như đòn bẩy khuếch đại các rung động và chiếc túi chứa đầy dịch lỏng đặc sánh, nơi tế bào cảm giác làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin đến hệ thần kinh.  

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
Ở loài người, cấu tạo hệ thống tai gồm 3 phần: màng nhĩ, hệ xương tai và ốc tai trong, chứa đầy chất lỏng và những tế bào cảm giác. Xương tai sẽ truyền những dao động âm từ màng nhĩ đến chất lỏng của ốc tai. 

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
 So sánh, có thể dễ dàng nhận ra hệ thống truyền âm của loài châu chấu gần như hoàn hảo và tinh vi giống như hệ thống truyền âm ở người và các động vật có vú khác. 

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
Mặc dù sự khác biệt giữa đẳng cấp giống loài khác xa nhau nhưng hệ thống truyền âm của loài châu chấu lại khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên vì sự vượt trội so với các loài côn trùng khác. 

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
 Theo nghiên cứu, châu chấu thuộc phân bộ côn trùng ăn lá, có danh pháp khoa học là Caelifera, thuộc bộ Cánh thẳng Orthoptera. Chúng có cánh, nhưng các cánh sau giống như màng, trong khi các cánh trước thì dai và không phù hợp để bay lượn.

Loài động vật có hệ thống truyền âm giống người gây sốc
Chính vì vậy, châu chấu thường nhảy tanh tách và nếu có bay, chúng cũng chỉ bay được ở những khoảng cách gần, trong thời gian ngắn. 

Đinh Ngân

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận