Lời giải cho những bí ẩn về vũ trụ ai cũng muốn biết (2)

Lời giải cho những bí ẩn về vũ trụ ai cũng muốn biết (2)

Nhiệt độ không gian, bí ẩn về hành tinh X... đều là những bí ẩn về vũ trụ khiến cho bất kỳ ai cũng tò mò.

Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet (2)
 Có thực sự là có một "Hành tinh X" bí ẩn mà chúng ta không thể nhìn thấy trong Hệ Mặt trời?

Có lẽ đúng. NASA đã tìm thấy bằng chứng cho một hành tinh có kích cỡ như sao Hải vương, thậm chí còn lớn hơn của Mặt trời, ước tính nó mất khoảng 10.000 năm hoặc hơn để hoàn thành quỹ đạo quanh Mặt trời. Nguồn ảnh: List25.


Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet Hinh-2
Vì sao ánh sáng ngôi sao lại nhấp nháy lấp lánh trong mắt chúng ta?
Bởi vì ánh sáng của chúng phải đi qua các loại khí khác nhau trong bầu khí quyển khiến ánh sáng bị biến dạng, lấp lánh rất nhiều. Nguồn ảnh: List25. 

Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet Hinh-3
Nhiệt độ không gian là bao nhiêu?
Nếu khu vực gần sao hay mặt trời, nhiệt độ sẽ cao. Ngược lại trong vùng tối lại rất thấp. Ngay tại Trạm Vũ trụ ISS, nhiệt độ không gian đo được là -157 độ C vùng tối và  121 độ C vùng tiếp giáp Mặt trời. Nguồn ảnh: List25. 

Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet Hinh-4
Có bao nhiêu rác thải đang tồn tại trong không gian?
Hiện có hơn 50000 mảnh "rác thải không gian" đang bay quanh Trái đất và đang được theo dõi, vì chúng có thể gây thiệt hại cho ngành không gian. Nguồn ảnh: List25. 

Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet Hinh-5
Có bao nhiêu Trạm Không gian?
Hiện tại có hai. Trạm Không gian Quốc tế (ISS) và Tiangong-1 thuộc Trung Quốc. Trong khi ISS luôn có người lái, Tiangog-1 thường không. Nguồn ảnh: List25. 

Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet Hinh-6
Ngôi sao gần chúng ta nhất là gì?
Cách khoảng 4,24 năm ánh sáng, đó là Proxima Centauri. Nguồn ảnh: List25. 

Loi giai cho nhung bi an ve vu tru ai cung muon biet Hinh-7
Có bao nhiêu hành tinh lùn trong vũ trụ?
Vâng, có năm hành tinh lùn trong Hệ Mặt Trời của chúng ta: Ceres, sao Diêm vương, Eris, Makemake và Haumea. Sao Diêm Vương không phải là lớn nhất. Hành tinh lùn lớn nhất trong hệ Mặt trời của chúng ta là Eris. Lớn khoảng hơn 27% sao Diêm Vương. Nguồn ảnh: List25. 

Huỳnh Dũng (theo List 25)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận