Lục quân Hoa Kỳ đang thử nghiệm hệ thống in 3D drone ngay tại mặt trận chiến trường

Lục quân Hoa Kỳ đang thử nghiệm hệ thống in 3D drone ngay tại mặt trận chiến trường

Quân đội Mỹ đã tận dụng sự nhỏ gọn và khả năng di chuyển lanh lợi của máy bay không người lái để thi hành các nhiệm vụ do thám và hỗ trợ binh lính suốt hơn một thập kỷ vừa qua. Giờ đây, họ đang tiến hành thử nghiệm một công nghệ mới để trang bị cho bộ binh: Khả năng tự chế tạo UAV ngay tại trận.

Lục quân Hoa Kỳ đang thử nghiệm hệ thống in 3D drone ngay tại mặt trận chiến trường

Thú vị hơn nữa, Lục quân Hoa Kỳ đang bắt tay hợp tác với Thủy quân Lục chiến thực hiện dự án cho phép in 3D từng bộ phận của drone từ một bộ sưu tập điện tử, điều này đồng nghĩa với việc binh sỹ nắm trong tay quyền tùy biến UAV sao cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu của nhiệm vụ.

Ý tưởng này rất tuyệt vời, đặc biệt là khả năng sáng tạo, sự linh hoạt của nó. Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu Quân Đội dự kiến thời gian để chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc drone sẽ rơi vào khoảng vài tiếng, thay vì vài ngày hay thậm chí vài tuần như trước.

Lục quân Hoa Kỳ đang thử nghiệm hệ thống in 3D drone ngay tại mặt trận chiến trường

Có lẽ đây sẽ không phải là nỗ lực đưa những chiếc drone in 3D vào chiến sự cuối cùng của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Năm ngoái, họ đã tổ chức một chương trình nội bộ mang tên Logistics Innovation Challenge. Một trong những sản phẩm giành chiến thắng là máy bay không người lái mang tên Scout – do một Hạ sỹ 26 tuổi chế tạo với giá thành chỉ 600 USD, nó nhỏ gọn đến mức có thể nằm gọn trong một chiếc ba lô tiêu chuẩn quân đội.

Theo Engadget

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận