Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa

Tập đoàn sản xuất vũ khí chuyên dụng của Nga Kalashnikov vừa trình làng hai mẫu xe máy điện mới dành cho lực lượng cảnh sát và quân đội nước này.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phiên bản xe máy điện dành cho quân đội

Kalashnikov không tiết lộ nhiều chi tiết xoay quanh thông số của xe, tuy nhiên thông qua video giới thiệu, người xem có thể thấy chiếc xe máy điện hoạt động khá ổn định và không có sự khác biệt so với xe máy chạy xăng.

Cả hai nguyên mẫu xe điện cho cảnh sát và quân đội đều có hướng thiết kế cổ điển. Xe trang bị đầy đủ các công tắc, đèn báo và đồng hồ tốc độ giống các mẫu xe máy thông thường. Riêng phiên bản dành cho quân đội sẽ có thêm giá để súng AK-47 và khả năng di chuyển tối đa lên tới 100km/h.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 2.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 3.

Xe có bọc thêm một lớp bảo vệ phần mui xe. Thiết kế tay nắm cũng khá độc đáo

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 4.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 5.

Địa hình nào cũng chơi và không có gì vướng với phiên bản xe máy điện quân đội

Phiên bản với hai màu trắng và sọc xanh dương sẽ dành riêng cho cảnh sát. Xe trang bị hai hộp đựng đồ ở phía sau và đi được quãng đường tối đa 150km. Theo nhà sản xuất, sẽ có khoảng 50 chiếc xe máy điện phiên bản cảnh sát được đưa vào sử dụng nhân dịp World Cup 2018 tổ chức ở Nga.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 6.

Thậm chí, xe có thể sử dụng trong nhiều sự kiện quần chúng như đạp xe, marathon hay tuần tra trong công viên và khu bảo tồn.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 7.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 8.

Hình ảnh chiếc xe khá lạ so với những chiếc "bồ câu trắng" tại Việt Nam

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 9.

Nga phát triển xe máy điện cho quân đội và cảnh sát, đi được tối đa 150km, bằng từ Hà Nội tới Thanh Hóa - Ảnh 10.

Nguyên mẫu xe máy điện đã được trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2017 ở Matx-cơ-va, Nga vừa mới đây. Trước đó, Kalashnikov cũng giới thiệu một mẫu xe hoverbike và xe tăng mini tới công chúng.

Bạn đọc có thể xem thêm cách vận hành của hai mẫu xe máy điện dưới đây:

Tham khảo Wonderful Engineering

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận