Ngắm những chiếc cầu sự sống dành cho động vật hoang dã

Ngắm những chiếc cầu sự sống dành cho động vật hoang dã

Những cây cầu được mệnh danh là cầu vượt sự sống này được xây dựng để giúp động vật hoang dã băng qua đường cao tốc không bị thương.

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da
 Có rất nhiều động vật hoang dã trong khi băng qua đường cao tốc đã bị xe cộ hiện đại của con người đâm trúng và bỏ mạng một cách bi thảm. Từ đó, con người đã nghĩ ra các xây cầu vượt cho động vật, những chiếc cầu đã cứu hàng ngàn sinh mạng động vật hoang dã mỗi năm. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-2
 Chiếc cầu vượt cho động vật hoang dã lần đầu tiên được xây dựng tại Pháp vào năm 1950, sau đó được nhiều nước khác học tập và xây dựng theo. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-3
 Mô hình kiến trúc cầu vượt dành cho động vật hoang dã được hưởng ứng nhiệt liệt, trong đó có đất nước Hà Lan. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-4
Tại Hà Lan, người ta cũng xây dựng cầu vượt cho động vật dài nhất thế giới, có tên gọi là Natuurbrug Zanderij Crailoo. Chiếc cầu này đã cứu sống rất nhiều động vật hoang dã khỏi cái chết vì tai nạn giao thông. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-5
Không chỉ có những loài động vật dưới mặt đất được xây cầu, những con chim, những loài động vật ưa leo trèo, bay lượn cũng được xây dựng những cây cầu bằng dây để dễ dàng đi lại. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-6
 Ở những nơi không thể xây dựng cầu vượt, người ta sẽ thiết kế những đường hầm ngang đường cao tốc như thế này cho động vật hoang dã. Trong ảnh là đường hầm dành cho gấu nâu khổng lồ ở công viên quốc gia Banf, Canada. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-7
 Cầu vượt tại Hà Lan được phủ kín cây, dành cho động vật đi lại, ẩn nấp dễ dàng. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-8
 Cầu dành riêng cho những con cua đỏ trên hòn đảo Giáng sinh. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-9
 Những đường hào dành riêng cho loài rùa chậm chạp băng ngang qua đường sắt mà không gặp thương tổn. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-10
 Cầu vượt được phủ xanh dành riêng cho động vật hoang dã ở phía bắc tỉnh Brabant, Hà Lan. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-11
 Cầu vượt cho động vật hoang dã tại Đức, tuy nhỏ rất rất hữu ích. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-12
 Cầu vượt cho động vật hoang dã ở Hà Lan, vừa đảm bảo giữ gìn sinh thái vừa tô điểm cảnh quan tuyệt đẹp. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-13
 Cầu vượt ở New Jersey. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-14
 Đường hầm dành cho động vật hoang dã trên đường cao tốc ở Phần Lan. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-15
 Cầu vượt cho động vật được thiết kế đầy cảm hứng nghệ thuật ở đường cao tốc gần hồ Keechelus. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-16
 Cũng tại Hà Lan nhưng cầu vượt cho động vật hoang dã tại đây quang đãng hơn, được trải thảm cỏ gọn gàng, không nhiều cây như những cây cầu khác. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-17
 Cây cầu đất dành cho động vật di chuyển từ cánh rừng này sang cánh rừng khác qua đường cao tốc ở Montana. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-18
 Cầu vượt cho động vật hoang dã tại Canada. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-19
 Cầu vượt dành riêng cho động vật hoang dã ở Hà Lan, rất đẹp và hữu ích. (Nguồn Bored Panda)

Ngam nhung chiec cau su song danh cho dong vat hoang da-Hinh-20
 Đây là đường hầm dành cho cánh cụt xanh ở New Zealand, giúp những con chim an toàn đi lại mà không gặp bất cứ trở ngại gì. (Nguồn Bored Panda)

Đinh Ngân (Theo Bored Panda)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận