Người đứng sau kính thiên văn lớn nhất thế giới qua đời

Người đứng sau kính thiên văn lớn nhất thế giới qua đời

Nhà khoa học đứng sau kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới tại Trung Quốc vừa qua đời.

Người đứng sau kính thiên văn lớn nhất thế giới qua đời

Nan Rendong, nhà khoa học chính của dự án kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới đã qua đời vào tối thứ 6 vừa qua ở tuổi 72. Thông tin này đã được Đài quan sát Thiên văn Quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc xác nhận.

Là cha đẻ của Kính viễn vọng Mặt cầu Năm trăm mét , ông Nan đã phụ trách dự án từ năm 1994. Hầu hết các thành viên chủ chốt của dự án là sinh viên của ông.

Người đứng sau kính thiên văn lớn nhất thế giới qua đời

Ông Nan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi trước khi FAST được đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2016. Theo Xinhuanet, ông vẫn tiếp tục công việc của mình hàng ngày dù đang mắc trọng bệnh.

FAST nằm ở tỉnh Guizhou của Tây Nam Trung Quốc. Nó được phát triển một cách độc lập bởi Trung Quốc và sẽ có lợi cho việc nghiên cứu vũ trụ.

Bạch Đằng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận