Nhật Bản: Mẹ hoảng hồn thấy chân con “biến mất” ngay trước mắt

Nhật Bản: Mẹ hoảng hồn thấy chân con “biến mất” ngay trước mắt

Một người mẹ ở Nhật Bản cảm thấy sốc khi chứng kiến cảnh con mình thiếu mất đôi chân, khi được bà dẫn về nhà.

Theo Daily Mail, người phụ nữ Nhật Bản rời mắt khỏi máy tính sau nhiều giờ làm việc liên tục. Cô tưởng mình bị hỏng mắt khi thấy con mình được bà dẫn về mà thiếu mất đôi chân. Trông bé trai như thể đang trôi nổi trong khoảng không vậy.
Nhật Bản: Mẹ hoảng hồn thấy chân con “biến mất” ngay trước mắt
Cậu bé trông như tàng hình bởi đôi tất cùng màu với môi trường xung quanh. 
“Thế đấy. Tôi đã thực sự sốc”, người mẹ trẻ viết trên mạng xã hội Twitter.
Nhưng người mẹ sau đó thở phào nhẹ nhõm, khi biết đó chỉ là do con mình đi tất màu trắng và đen, lẫn với màu sắc trên đường.
Bức ảnh người mẹ đăng tải lên mạng internet cuối tuần trước, cho thấy cảnh bé trai nắm tay bà, giống như đang tàng hình. Bức ảnh nhanh chóng thu hút 100.000 lượt like và hàng ngàn lượt bình luận.
Nhật Bản: Mẹ hoảng hồn thấy chân con “biến mất” ngay trước mắt
 Người mẹ thở phào khi biết con mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Người mẹ nói ngay cả khi xem lại ảnh, cô vẫn bị ảo giác đánh lừa và không nhìn thấy đôi tất giống như ngụy trang của con mình.
“Từ bây giờ, tôi sẽ chú ý hơn khi lựa chọn quần áo cho con”, người mẹ viết.
Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự kinh ngạc. Một số nói cậu bé giống như “sát thủ hoàn hảo” vậy.
Những người khác tập trung vào các yếu tố khác trong bức ảnh. Như đôi tay của bà cậu bé “rất đẹp” và êm ái.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận