Phát hiện các sinh vật "ngoài hành tinh" dưới đáy biển Indonesia

Phát hiện các sinh vật "ngoài hành tinh" dưới đáy biển Indonesia

Cuộc thám hiểm ở độ sâu 2.000m ở khu vực biển nam Tây Java (Indonesia) đã cho thấy còn nhiều sinh vật lạ kỳ trên thế giới mà con người vẫn chưa khám phá hết và đại dương là nơi luôn chứa đầy những bí ẩn.

Vừa qua, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học quốc gia Singapore (NUS) và Viện khoa học Indonesia (LIPI) đã tham gia Cuộc thám hiểm hệ sinh thái biển sâu Nam Java 2018 (SJADES 2018) để khám phá các vùng biển sâu ở phía nam của Tây Java (Indonesia).

Loài cua
Loài cua "Spiky", dài 8cm, được tìm thấy ở độ sâu 800m - (Ảnh: SJADES 2018).

Đài Channel News Asia (Singapore) ngày 13-5 cho biết nhóm nghiên cứu 31 người gồm các nhà khoa học và nhân viên hỗ trợ đã thu thập được hơn 12.000 mẫu sinh vật từ 63 địa điểm qua một khu vực rộng 2.200km, với khu vực có độ sâu nhất là 2.100m.

Cuộc thám hiểm kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ mất tới 2 năm để hoàn thành nghiên cứu của mình về 12.000 mẫu sinh vật được lấy từ đáy biển của một khu vực kéo dài từ eo biển Sunda đến phần Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển phía nam của Tây Java.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các loại lưới cũng như những thiết bị đặc biệt để vây bắt những sinh vật cực nhỏ.

Vị trí thám hiểm
Các nhà thám hiểm khởi hành từ Jakarta, qua eo biển Sunda và cập cảng Cilacap ở phía Nam của tỉnh Tây Java, Indonesia - (Ảnh: SJADES 2018).

"Không biết vì lý do gì, chúng ta gần như không có thông tin về các sinh vật biển sâu ở khu vực đó. Chúng ta không thể lặng nhìn trước những gì chúng ta không biết" - giáo sưu Peter Ng bình luận.

Ông là người đứng đầu Bảo tàng lịch sử thiên nhiên Lee Kong Chian tại trường NUS kiêm người dẫn đầu cuộc thám hiểm trên.

Kết quả thu về đã vượt qua mong đợi của giáo sư Ng. Phát hiện đáng chú ý nhất là có tới 12 loài giáp xác có hình dạng kỳ lạ gồm tôm, cua,… và hơn 40 loài sinh vật khác hoàn toàn mới đối với danh sách các sinh vật được biết của Indonesia.

Sau đây là một số loài có hình thù kỳ lạ được các nhà nghiên cứu tham gia SJADES 2018 tìm thấy:

Trong ảnh là loài cua
Các nhà khoa học đã tìm thấy 3 loài cua nhện có hình dáng kỳ lạ ở vùng biển sâu tây nam Java. Trong ảnh là loài cua "Big Ears", dài 6cm, được tìm thấy ở độ sâu hơn 1.000m - (Ảnh: SJADES 2018).

Loài cua
Loài cua "Clinger", dài 6cm, sống ở độ sâu 800 - 1.200m - (Ảnh: SJADES 2018).

Trong ảnh là một loài tôm ở nhờ vỏ ốc có đôi mắt màu xanh ngọc, dài 3cm
Trong suốt cuộc thám hiểm, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy hơn 40 loài tôm ở nhờ, với một số loài có hình dạng khác với những loài tôm ở nhờ được tìm thấy ở các vùng nước nông. Trong ảnh là một loài tôm ở nhờ vỏ ốc có đôi mắt màu xanh ngọc, dài 3cm - (Ảnh: SJADES 2018).

Một loài tôm ở nhờ có kích thước từ 12-15cm, được tìm thấy ở độ sâu 370
Một loài tôm ở nhờ có kích thước từ 12-15cm, được tìm thấy ở độ sâu 370 - (Ảnh: SJADES 2018).

Còn đây là loài gián biển khổng lồ Bathynomus, với kích thước 30cm, được tìm thấy ở độ sâu 1.300m
Còn đây là loài gián biển khổng lồ Bathynomus, với kích thước 30cm, được tìm thấy ở độ sâu 1.300m - (Ảnh: SJADES 2018).

Đây là một loài tôm lạ, dài 8cm, được tìm thấy ở độ sâu 1.013m
Đây là một loài tôm lạ, dài 8cm, được tìm thấy ở độ sâu 1.013m - (Ảnh: SJADES 2018).

Một loài cá bống với hình dáng kỳ lạ, dài từ 5-6cm, được phát hiện ở độ sâu 182m
Một loài cá bống với hình dáng kỳ lạ, dài từ 5-6cm, được phát hiện ở độ sâu 182m - (Ảnh: SJADES 2018).

Loài bạch tuộc được đặt tên Dumbo vì có hình dáng giống với một nhân vật Disney được yêu thích
Loài bạch tuộc được đặt tên Dumbo vì có hình dáng giống với một nhân vật Disney được yêu thích - (Ảnh: SJADES 2018).

Loài cá ba chân với các vây cùng dây
Loài cá ba chân với các vây cùng dây "ăng ten" đặc biệt giúp thăng bằng và phát hiện con mồi - (Ảnh: SJADES 2018).



Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận