Phát hiện chấn động về Pacal đại đế của người Maya

Phát hiện chấn động về Pacal đại đế của người Maya

Các nhà khảo cổ mới cho biết phát hiện mặt nạ bằng vữa cổ được cho là khắc họa gương mặt Pacal đại đế của người khi về già. Cổ vật này có niên đại vào thế kỷ 7 không giống với bất cứ báu vật nào được tìm thấy trước đó.

Mặt nạ làm bằng vữa cổ xưa
Trong quá trình khai quật tại khu khảo cổ Palenque, Mexico, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã tìm thấy một mặt nạ làm bằng vữa cổ xưa được cho là mô tả gương mặt K'inich Janaab 'Pakal hay còn gọi Pacal đại đế của người Maya.

Mặt nạ quý giá mới được phát hiện có niên đại vào thế kỷ 7
Theo các chuyên gia, mặt nạ quý giá mới được phát hiện có niên đại vào thế kỷ 7.

Chiếc mặt nạ khắc họa gương mặt của Pacal đại đế của người Maya
Chiếc mặt nạ khắc họa gương mặt của Pacal đại đế của người Maya khi về già với những nếp nhăn có thể nhìn thấy rõ ở quanh miệng và hai bên má. Do vậy, chiếc mặt nạ này vô cùng đặc biệt.

Mặt nạ khắc họa gương mặt các nhà cai trị nền văn minh cổ xưa
Đây là lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện loại mặt nạ khắc họa gương mặt các nhà cai trị nền văn minh cổ xưa khi họ về già.

Nó cung cấp những thông tin quan trọng cho nghiên cứu khảo cổ học, nhân chủng học và lịch sử
Với phát hiện này, các chuyên gia vô cùng bất ngờ bởi nó cung cấp những thông tin quan trọng cho nghiên cứu khảo cổ học, nhân chủng học và lịch sử.

Pacal đại đế cai trị đất nước từ khi mới 12 tuổi
Pacal đại đế cai trị đất nước từ khi mới 12 tuổi. Ông trị vì đế chế Maya trong 68 năm (từ năm 615 - 683).

Pacal đại đế cai trị đất nước từ khi mới 12 tuổi
Bên cạnh chiếc mặt giá quý giá, các chuyên gia còn khai quật được nhiều hiện vật đáng chú ý khác như các bức tượng bằng gốm, xác của một số động vật như thằn lằn, rùa...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận