Phát hiện thiên hà dị thường trong chòm sao Chó Săn

Phát hiện thiên hà dị thường trong chòm sao Chó Săn

Đối tượng thiên văn mới, kỳ lạ về cấu trúc cũng như cách thức hoạt động nằm trong chòm sao Chó Săn đang nhận được sự quan tâm của giới khoa học.

Phat hien thien ha di thuong trong chom sao Cho San
Theo thông tin đăng tải từ trang NASA's Goddard Space Flight Center, Mỹ, cơ quan này công bố họ tìm thấy một thiên hà dị thường có tên là NGC 4861 trong chòm sao Chó Săn.  (Nguồn: Phys).

Phat hien thien ha di thuong trong chom sao Cho San-Hinh-2
 Cụ thể, hiện giới khoa học vẫn chưa thể xác định hay phân loại được  thiên hà NGC 4861 là loại thiên hà gì. (Nguồn: Google).

Phat hien thien ha di thuong trong chom sao Cho San-Hinh-3

Chi tiết cuộc nghiên cứu chỉ rõ, thiên hà dị thường này có khối lượng, kích thước, vận tốc di chuyển tương tự như một thiên hà hình xoắn ốc. (Nguồn: Google).


Phat hien thien ha di thuong trong chom sao Cho San-Hinh-4
 Tuy nhiên, cấu trúc của thiên hà này thì lại giống như một sao chổi với phần đầu và đuôi vệt dài, mờ sáng đặc trưng. Và kỳ lạ thay, các ngôi sao trẻ nhỏ được hạ sinh trong hệ thống thiên hà này hoàn toàn lặng lẽ, yên bình, không có bất kỳ một luồng gió năng lượng cực đoan nào phóng ra như các thiên hà khác hạ sinh ngôi sao. (Nguồn: Google).

Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận