Phát hiện thiên hà khổng lồ từng “sinh đẻ” lượng sao “khủng“

Phát hiện thiên hà khổng lồ từng “sinh đẻ” lượng sao “khủng“

Thiên hà khổng lồ ZF-COSMOS-20115 là đối tượng thiên văn mới nhất vừa được giới thiên văn học phát hiện.

Phat hien thien ha khong lo tung
 Có một thiên hà khổng lồ từng hình thành khoảng 1,65 tỷ năm trước trước khi vụ nổ Big Bang trong vũ trụ diễn ra. Nguồn ảnh: Phys.

Phat hien thien ha khong lo tung
Thiên hà đó có tên khoa học là ZF-COSMOS-20115,được nhận định như là thiên hà quái vật nhất của vũ trụ hàng tỷ năm trước. Nguồn ảnh: Phys. 

Phat hien thien ha khong lo tung
 Thời điểm đó, thiên hà ZF-COSMOS-20115 hạ sinh, tạo ra nhất nhiều sao. Số lượng sao nhiều gấp 3 lần tổng số sao hiện có trong Dải Ngân hà. Nguồn ảnh: Phys.

Phat hien thien ha khong lo tung
 Tuy nhiên, một tỷ năm sau vụ nổ Big Bang, thiên hà này gần như không hoạt động và ngừng hình thành sao, nhiều người cho rằng thiên hà này đã chết. Hiện nguyên nhân vì sao ZF-COSMOS-20115 chết vẫn chưa được các nhà khoa học lý giải cụ thể. Nguồn ảnh: Phys.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận