Phát hiện từ trường thứ hai của Trái Đất

Phát hiện từ trường thứ hai của Trái Đất

Từ trường Trái đất được tạo ra chủ yếu bởi sắt lỏng ở lõi ngoài.

Phát hiện từ trường thứ hai của Trái Đất
ESA vừa khám phá ra một trường từ thứ hai bao quanhTrái đất. Nguồn: ESA

Tuy nhiên, Cơ quan Vũ trụ châu Âu vừa phát hiện loại từ trường thứ hai hình thành nhờ muối trong các đại dương trên Trái đất. Muối tạo ra dòng điện khi thủy triều lên xuống dưới tác động của Mặt trăng. Từ trường này rất yếu, yếu hơn khoảng 20.000 lần so với từ trường do sắt trong lõi Trái đất tạo ra.

ESA phát hiện từ trường thứ hai nhờ bộ ba vệ tinh “Swarm” được phóng lên năm 2013. Kết quả nghiên cứu vừa được trình bày tại hội nghị củaLiênđoàn Khoahọc Địa chấtchâu Âu(EGU).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận