Thí nghiệm này sẽ chứng minh súng đạn rất "vô dụng" khi ở dưới nước

Thí nghiệm này sẽ chứng minh súng đạn rất "vô dụng" khi ở dưới nước

Thí nghiệm này sẽ chứng minh súng đạn rất vô dụng khi ở dưới nước

Trong những phim hành động  Hollywood thường hay có cảnh nhân vật chính nhảy xuống nước thoát thân, còn kẻ địch trên bờ không ngừng xối xả nã đạn xuống nhưng không thể làm gì được. Nhà vật lý học Na Uy Andreas Val đã quyết định kiểm tra tính khả thi của phương pháp tránh đạn này bằng cách ngâm mình dưới bể nước, đứng trước một khẩu súng đã lên đạn và tự bắn mình.

Kết quả sẽ cho ta biết: viên đạn từ khẩu SIG 550 có làm anh hùng bất đắc dĩ bị thương hay không?

Thí nghiệm này sẽ chứng minh súng đạn rất vô dụng khi ở dưới nước

Thí nghiệm tự sát của nhà vật lý Na Uy

Rõ ràng, lực cản trong nước lớn hơn lực cản trong không khí. Trong môi trường nước, viên đạn phải chịu lực cản rất lớn khiến nó nhanh chóng mất đi năng lượng và rơi xuống sau khi rời nòng chưa xa.

Chúng tôi khuyến cáo độc giả không nên tự thực hiện những thí nghiệm tương tự tại nhà.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận