Tiết lộ mới thú vị về sứ mệnh khám phá sao Thủy

Tiết lộ mới thú vị về sứ mệnh khám phá sao Thủy

Tàu vũ trụ BepiColombo giữa châu Âu và Nhật Bản được lên kế hoạch phóng vào không gian để khám phá sao Thủy đầy bí ẩn vào tháng 10 tới, Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết.

Theo đó, tàu BepiColombo sẽ phóng tên không gian tại Kourou, Guiana thuộc Pháp vào lúc 1h45p sáng ngày 19/10/2018 (theo giờ GMT).
Tàu vũ trụ này sẽ bay lên sao Thủy đầu tiên vào năm 2022, ba năm sau khi phóng.
Tiet lo moi thu vi ve su menh kham pha sao Thuy
Nguồn ảnh: Phys. 
Khi chúng đạt tới quỹ đạo cuối cùng, tàu vũ trụ sẽ đo đạc cấu trúc nội thất, môi trường và tương tác của khí quyển sao Thủy với dòng hạt tích điện từ mặt trời gọi là gió mặt trời, các quan chức ESA cho biết.
Ngoài ra, sau đó tàu này sẽ khám sát qua phần còn lại của một số khu vực sao Thủy, sao Mộc từ năm 2020 đến năm 2025, trước khi thực hiện quỹ đạo cuối cùng tại sao Thủy vào tháng 12/ 2025.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Nhiệm vụ này sẽ kết thúc vào năm 2027, nhưng nó có thể được kéo dài thêm ít nhất một năm nữa.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận