Tiết lộ thú vị về Mặt trăng Dione của sao Thổ

Tiết lộ thú vị về Mặt trăng Dione của sao Thổ

(Kiến Thức) - Với chiều rộng lên tới 1.123 km Dione là Mặt trăng vệ tinh lớn thứ tư trong hơn 60 vệ tinh nổi tiếng của sao Thổ. Mới đây, nhiều thông tin bất ngờ liên quan tới Mặt trăng Dione được giới khoa học công bố.

Mặt trăng Dione bản chất là một mặt trăng băng giá cách sao Thổ 377.400 km, chuyển động quay quanh hành tinh mẹ khoảng 2,7 ngày.
Tiết lộ thú vị về Mặt trăng Dione của sao Thổ
 Nguồn ảnh: Phys.
Các phép đo mật độ liên quan tới Dione cho thấy mặt trăng vệ tinh này bao gồm một lõi đá lớn, bao quanh bởi băng giá và nước, các quan chức NASA cho biết.
Tuy nhiên, một mô hình nghiên cứu năm 2016 cho thấy mặt trăng này cũng có thể chứa một đại dương của nước lỏng, chôn sâu khoảng 60 dặm (100 km) dưới lớp vỏ băng giá.
Xem thêm video: Hình ảnh kỳ thú của Trái Đất chụp từ Mặt Trăng- Nguồn video: Thế Giới Kỳ Diệu.
Không riêng gì Dione mà các mặt trăng vệ tinh như Enceladus và Titan của Sao Thổ - và các vệ tinh của Sao Mộc như Europa, Callisto và Ganymede - đều bị nghi là có các đại dương bị chôn vùi bên dưới bề mặt, có thể có khả năng hỗ trợ sự sống ngoài vũ trụ.
Huỳnh Dũng (theo Space)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận