Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”

Kiến gấu trúc là một trong những loài vật gây nhiều tò mò cho các nhà khoa học nhất bởi những thông tin về chúng vẫn còn rất ít ỏi.

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
Kiến gấu trúcsinh vật có nọc độc ở Chile. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là do sở hữu bộ lông đen trắng giống hệt chú gấu trúc. (Ảnh Tinypic)

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
Ngoài màu trắng đen giống gấu trúc, kiến gấu trúc còn sở hữu những màu lông khác có màu sáng nhằm cảnh báo kẻ thù. (Ảnh Creationwiki) 

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
 Mặc dù có hình dáng của một chú kiến nhưng thực chất kiến gấu trúc là một loài ong vò vẽ không có cánh có kích thước bằng ngón tay cái. (Ảnh Tinypic)

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
 Kiến gấu trúc có một cặp râu là cơ quan cảm giác ở trên đầu, dưới ngực có 6 chân và có một bộ xương rất cứng. (Ảnh Genk)

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
 Đặc biệt, kiến gấu trúc sở hữu những cú đốt vô cùng đau đớn, chính vì vậy mà nó được mệnh danh là “sát thủ bò”. (Ảnh Roaring)

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
Kiến gấu trúc lần đầu tiên được phát hiện năm 1938. (Ảnh Lalung) 

Tò mò kiến gấu trúc được mệnh danh “sát thủ bò”
Không chỉ riêng Chile, kiến gấu trúc còn sinh sống ở rất nhiều nơi khác trên thế giới, nhất là các vùng nhiệt đới khô nóng. (Ảnh Lalung) 
Mời quý độc giả xem video: Những động vật nhỏ đáng yêu nhất thế giới
Hà Nguyễn (TH)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận