Trung Quốc: Đầu tượng Phật lộ ra từ thân cây 1.000 tuổi

Trung Quốc: Đầu tượng Phật lộ ra từ thân cây 1.000 tuổi

Bức tượng Phật đang thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng.

Một bức tượng Phật vừa được phát hiện bên trong cây long não cổ ở làng Kaoting, thị xã Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.
Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

Cây long não cổ khổng lồ được tin là đã hơn 1.000 năm tuổi.
Cây long não cổ khổng lồ được tin là đã hơn 1.000 năm tuổi.

Theo Nhân dân Nhật báo, bức tượng bằng đất sét cao khoảng 60 cm, có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

Cây long não cổ khổng lồ được tin là đã hơn 1.000 năm tuổi. Bức tượng Phật mới phát hiện đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến nhìn ngắm cây.

Theo truyền thuyết Trung Quốc, bức tượng được nặn sau cái chết của nhà triết học Chu Hi (1130-1200) với mục đích tưởng niệm. Nó được đặt vào trong thông qua một vết nứt trên thân cân, Nhân dân Nhật báo viết.

Sau đó vết nứt dần dần lành lại. Do đó, người dân mới có thể phát hiện ra “điều kỳ diệu” này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận