Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Cầu cao nhất thế giới Ni Châu Hà ở vùng núi tây nam Trung Quốc nằm cách mặt sông bên dưới 565m sẽ được thông xe vào hôm nay 28/12.

Cầu Ni Châu Hà cao nhất thế giới nằm cách mặt sông 565 mét.
Cầu Ni Châu Hà cao nhất thế giới nằm cách mặt sông 565 mét. (Ảnh: ECNS)

Cầu có 4 làn xe, cho phép phương tiện di chuyển với tốc độ 80km/h.
Cầu có 4 làn xe, cho phép phương tiện di chuyển với tốc độ 80km/h. (Ảnh: Sina)

Ban quản lý cầu đường thành phố Tuyên Uy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cho biết cầu cao nhất thế giới Ni Châu Hà, hay còn gọi là Bắc Bàn Giang, sẽ được thông xe vào ngày 28/12, theo Sina.

Ni Châu Hà là cầu cao nhất thế giới với độ cao 565 mét tính từ mặt sông. Cây cầu giầm thép này được xây dựng từ năm 2013 với số vốn đầu tư gần 144 triệu USD, dài 1.341 mét, tháp cầu cao 269 mét, thiết kế 4 làn xe hai chiều, tốc độ tối đa 80km/h.

Sau khi thông xe, cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Tuyên Uy tới huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu còn một giờ, so với ba giờ trước đây.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận