Vẻ đẹp mỹ miều của hoa bông tai công nương

Vẻ đẹp mỹ miều của hoa bông tai công nương

Hoa đèn lồng (hoa bông tai công nương, hoa đăng) có hình dáng hoa “độc-lạ” và đẹp nên được rất nhiều người trồng để trang trí nhà cửa, hàng quán…

Hoa đèn lồng có danh pháp khoa học là Fuchsia.
Hoa đèn lồng có danh pháp khoa học là Fuchsia.


Ở Mỹ, người ta gọi hoa này là hoa bông tai công nương (Ladys ear drops).
Ở Mỹ, người ta gọi hoa này là hoa bông tai công nương (Lady's ear drops).


Hiện tại, chi đèn lồng có khoảng 100 loài hoa.
Hiện tại, chi đèn lồng có khoảng 100 loài hoa.

Fuchsia thuộc họ Anh thảo chiều (onagraceae).
Fuchsia thuộc họ Anh thảo chiều (onagraceae).

Đa số các loài phát xuất từ vùng rừng núi của Trung và Nam Mỹ. Một số ít loài có nguồn gốc từ Tahiti và Tân Tây Lan.
Đa số các loài phát xuất từ vùng rừng núi của Trung và Nam Mỹ. Một số ít loài có nguồn gốc từ Tahiti và Tân Tây Lan.

Chi này được đặt tên theo bác sĩ và cũng là nhà nghiên cứu thực vật Leonhart Fuchs.
Chi này được đặt tên theo bác sĩ và cũng là nhà nghiên cứu thực vật Leonhart Fuchs.

Ở Việt Nam, hoa đăng được trồng nhiều ở một số vùng lạnh như Đà Lạt, Sapa…
Ở Việt Nam, hoa đăng được trồng nhiều ở một số vùng lạnh như Đà Lạt, Sapa…

Cây hoa đèn lồng có chiều cao từ 80cm đến 1m.
Cây hoa đèn lồng có chiều cao từ 80cm đến 1m.

Hoa của chúng thường có màu tím đỏ, tím trắng, hồng…
Hoa của chúng thường có màu tím đỏ, tím trắng, hồng…

Với vẻ đẹp và ý nghĩa tốt lành, loài hoa này được rất nhiều gia đình chọn lựa để trưng bày trong nhà hoặc làm quà biếu tặng bạn bè, người thân.
Với vẻ đẹp và ý nghĩa tốt lành, loài hoa này được rất nhiều gia đình chọn lựa để trưng bày trong nhà hoặc làm quà biếu tặng bạn bè, người thân.

Với đặc điểm hoa buông rủ thướt tha, hiện nay loài hoa này còn thường được trồng nhiều trong các chậu treo để giúp ban công, hiên nhà, hàng quán… thêm sống động.
Với đặc điểm hoa buông rủ thướt tha, hiện nay loài hoa này còn thường được trồng nhiều trong các chậu treo để giúp ban công, hiên nhà, hàng quán… thêm sống động.

Hoa đèn lồng thích hợp phát triển ở nhiệt độ từ 20 - 26 độ C.
Hoa đèn lồng thích hợp phát triển ở nhiệt độ từ 20 - 26 độ C.

Cận cảnh vẻ đẹp của hoa bông tai cô nương.
Cận cảnh vẻ đẹp của hoa bông tai công nương.

Vẻ đẹp mỹ miều của hoa bông tai công nương

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận