Trao đổi dữ liệu qua internet đang làm tiêu hao lượng nước "khủng"?

Trao đổi dữ liệu qua internet đang làm tiêu hao lượng nước "khủng"?

Theo một báo cáo từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Imperial College London do BBC dẫn lại, con người có thể đã tiêu tốn tới 200 lít nước để truyền 1 GB dữ liệu. Đây là một con số thống kê đáng kinh ngạc, đặc biệt khi mỗi người Tây Âu được cho là trao đổi trung bình 1,9GB dữ liệu mỗi tháng, còn mỗi người Mỹ là 3,7GB mỗi tháng.

  trao doi du lieu qua internet dang lam tieu hao luong nuoc

Trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng gió của Amazon.

Công bố của nhóm nghiên cứu nói trên là từ năm 2015, nhưng tới nay vẫn là một đề tài đáng quan tâm cho những ai quan tâm tới các vấn đề về môi trường. Còn trên thực tế, hiện nay nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới đã xây dựng những trung tâm công nghệ xanh sử dụng 100% nguồn gió tự nhiên để tạo năng lượng và duy trì hoạt động của chúng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận