Các nhà khoa học đã tạo ra các bữa ăn trường học in 3D

Các nhà khoa học đã tạo ra các bữa ăn trường học in 3D

Các bữa ăn ở trường đã được cập nhật hiện đại nhờ các nhà khoa học đã tạo ra những bữa ăn in 3D cho trẻ em.

Các nhà khoa học đã tạo ra các bữa ăn trường học in 3D

Các nhà khoa học đến từ tổ chức Big Bang Fair đã tạo ra đủ loại bữa ăn bằng cách sử dụng máy in 3D, bao gồm cá và khoai tây chiên hình học và đậu hình lục giác.

Đội ngũ hi vọng rằng các bữa ăn đậm chất tương lai này sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em có hứng thú với các nghề nghiệp về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học .

Các bữa ăn được tạo ra nhờ sử dụng máy in 3D - Ảnh từ tổ chức Big Bang Fair.

Các bữa ăn được tạo ra nhờ sử dụng máy in 3D - Ảnh từ tổ chức Big Bang Fair.

Trên thực đơn cho trẻ em tại Trường tiểu học St Helen ở Canning Town có các món:

- Cá và khoai tây chiên hình học, gồm đậu, cá tuyết và khoai tây lục giác

- Bánh răng súp lơ

- Sốt hummus và sốt kem guacamole có vảy bơ hình “thằn lằn”

- Bí xoắn theo hình dãy Fibonacci

- Các vì sao bông cải xanh 3D

- Hoa quả và sữa chua số Pi

Các nhà khoa học hi vọng các bữa ăn sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em theo đuổi các môn học STEM - Ảnh từ tổ chức Big Bang Fair.

Các nhà khoa học hi vọng các bữa ăn sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em theo đuổi các môn học STEM - Ảnh từ tổ chức Big Bang Fair.

Dự án này được phát triển dựa trên một nghiên cứu tiết lộ rằng 71% học sinh trong độ tuổi 11-16 nghĩ rằng việc tiếp cận với công nghệ vượt trội trong cuộc sống hàng ngày là rất quan trọng.

Claire O’Sullivan đến từ Trường Tiểu học St. Helen cho biết: “Chúng tôi rất vui khi tổ chức Big Bang Fair đã thăm dò ý kiến của chúng tôi để tham gia vào dự án bữa ăn trường học in 3D. Thể hiện STEM theo cách này là một cơ hội tuyệt vời để cho phép học sinh của chúng tôi thấy trực tiếp công nghệ đổi mới và không có gì khiến chúng hào hứng hơn việc đưa những gì học được trong lớp vào cuộc sống hàng ngày”.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận