Cần phải nhớ ngày nắng: Nhất định không được ngồi lên yên xe bị nóng

Cần phải nhớ ngày nắng: Nhất định không được ngồi lên yên xe bị nóng

Yên xe nóng sẽ mang đến rất nhiều rắc rối và nguy hại sức khoẻ đấy!

Những ngày gần đây, khi nhiệt độ liên tục đạt ngưỡng 40 – 41 độ C kéo theo vô vàn những tác hại đến sức khỏe. Nhiệt độ thực tế đo được tại những địa điểm ngoài trời có thể lên tới trên 60 độ C. Lúc này, những chiếc yên xe vô tình trở thành "miếng giữ nhiệt" không chỉ gây rắc rối mà còn tiềm ẩn những nguy cơ gây hại sức khỏe nghiêm trọng sau đây:

Làm bỏng, rát da

Ngồi luôn lên yên xe bị hun nóng cả ngày là nguyên nhân khiến làn da bị bỏng, rát.
Ngồi luôn lên yên xe bị hun nóng cả ngày là nguyên nhân khiến làn da bị bỏng, rát.

Những chiếc xe để dưới thời tiết nắng nóng trong thời gian dài nên được làm nguội trước khi ngồi lên. Nếu vì quá vội hoặc lười mà bất chấp ngồi luôn lên xe lúc này thì cần loại bỏ chúng ngay. Bởi việc làm này chính là nguyên nhân khiến làn da bị bỏng, rát. Tình trạng có thể gặp phải sau khi ngồi lên yên xe đang nóng như da đỏ tấy, rát. Thường xuyên mắc phải thói quen trên có thể khiến tế bào da tại vị trí này bị tổn thương.

Ảnh hưởng đến sức khoẻ vùng kín

Nhiệt độ cao cũng là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường sinh lý ở vùng kín. Tiếp xúc với nhiệt độ quá cao có thể tiêu diệt những vi khuẩn có lợi. Điều này sẽ khiến quá trình bảo vệ tự nhiên của vùng kín bị ngăn chặn, đồng thời tạo điều kiện cho nguy cơ gây viêm nhiễm gia tăng.

Nhiệt độ cao cũng là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường sinh lý ở vùng kín.
Nhiệt độ cao cũng là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường sinh lý ở vùng kín.

Để không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ vùng kín, bạn hãy tuyệt đối tránh mắc phải thói quen này.

Tiềm ẩn nguy cơ vô sinh ở nam giới

Ngồi ngay lên yên xe đang nóng sẽ tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất cũng như chất lượng tinh binh. Nhiệt độ quá cao là một trong những tác nhân làm ảnh hưởng đến "cậu nhỏ". Bởi lúc này, nhiệt độ cao sẽ làm tổn thương các tế bào sản xuất ra nội tiết tố testosterol.

Nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ cần thiết để sản xuất ra tinh binh là 34,5 – 35,5 độ C. Để "cậu nhỏ" tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn thân nhiệt sẽ khiến quá trình sản xuất tinh binh bị hạn chế. Hiện tại chưa có nghiên cứu chính xác về việc ngồi lên yên xe nóng sẽ gây vô sinh, tuy nhiên thói quen này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất tinh trùng. Do đó, XY chúng mình nên tuyệt đối tránh mắc phải thói quen này để không gây nguy hại cho sức khỏe mùa nắng nóng nhé!

Nên sử dụng các tấm che chuyên dụng để bảo vệ yên xe khỏi nắng nóng.
Nên sử dụng các tấm che chuyên dụng để bảo vệ yên xe khỏi nắng nóng.

Lưu ý cách dùng yên xe ngày nắng nóng:

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận