Rùng rợn phương pháp trị liệu tâm lý bằng cách… chôn sống

Rùng rợn phương pháp trị liệu tâm lý bằng cách… chôn sống

Nhà tâm lý học Andrey Zhelvetro sử dụng phương pháp điều trị tâm lý cho các bệnh nhân của mình bằng cách đặt họ vào quan tài và “chôn sống” trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Lý giải cho nguyên lý của phương pháp này, nhà tâm lý học cho rằng ông chôn cất bệnh nhân trong khi điều trị để họ “cảm nhận sự sống”.

Việc nhà tâm lý học Andrey Zhelvetro đặt bệnh nhân của mình trong quan tài trước khi chôn xuống đất như là một phần của liệu trình điều trị tâm lý theo phương pháp của ông.

Nhà tâm lý học Andrey Zhelvetro
Nhà tâm lý học Andrey Zhelvetro nghiên cứu ra phương pháp điều trị tâm lý bằng cách... chôn sống bệnh nhân.

Phương pháp bất thường của ông đã được biết đến sau khi một dân làng tìm thấy 12 quan tài trống rỗng bị bỏ rơi trong rừng gần thủ đô Kiev ở miền bắc Ukraine. Dân làng báo cáo đã tìm thấy một chục ngôi mộ mới đào tại hiện trường và gọi cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường, tiến hành các cuộc điều tra và kết quả dẫn đến Zhelvetro, người được cho là thừa nhận rằng các bộ quan tài đã được anh ta sử dụng trong liệu trình điều trị tâm lý của mình.

Theo nhà tâm lý học, ông đã đưa 12 bệnh nhân của mình vào rừng, đặt họ vào trong quan tài và chôn sống trong 2 giờ đồng hồ. Một video được quay bởi Zhelvetro và đăng trực tuyến với mục đích quảng cáo cho thấy một trong những bệnh nhân của mình trải qua liệu pháp này. Đoạn clip quay lại cảnh một quan tài được đưa vào một ngôi mộ mới chôn. Một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng được đặt vào quan tài, sau đó cả người và quan tài được đặt xuống ngôi mộ và chôn vùi. Một ống thở được dẫn vào quan tài để bệnh nhân có thể thở trong 2 giờ điều trị.

Bệnh nhân bị chôn sống trong 2 giờ.
Bệnh nhân bị chôn sống trong 2 giờ.

Theo nhà tâm lý học, việc phương pháp này sẽ giúp bệnh nhân
Theo nhà tâm lý học, việc phương pháp này sẽ giúp bệnh nhân "cảm nhận được sự sống".

Zhelvetro nói: "Tôi đã tạo ra cách điều trị này vài năm trước đây. Tôi là người đầu tiên trải qua liệu trình điều trị này. Quá trình này giúp bệnh nhân cảm nhận được rõ rệt hơn về sự sống".

Một trong những bệnh nhân bị chôn vùi sống nói: "Khi tôi ra khỏi quan tài, tôi cảm thấy như thể tôi đã trở thành một người mới. Điều đó thật kỳ lạ".

Cảnh sát điều tra đưa ra kết luận rằng không có hành vi phạm tội nào được cấu thành. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, những người tham gia liệu trình “chôn sống” đều tham gia một cách tự nguyện, không ai bị thương trong suốt quá trình trị liệu này, cũng không có dấu hiệu của hoạt động phạm tội nào được tìm thấy.

Một số cư dân mạng cho rằng liệu pháp này là nguy hiểm. "Điều gì sẽ xảy ra nếu người bị “chôn sống” bỗng dưng bị hoảng loạn ? Một người có thể chết vì hoảng sợ”, một người bình luận.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận