6 tháng, Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

6 tháng, Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

6 tháng, Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Samsung Việt Nam vẫn là doanh nghiệp xuất khẩu điện thoại lớn nhất

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm 2018, trị giá  xuất khẩu của Việt Nam đạt 114,19 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tính đến hết tháng 6/2018,  trị giá xuất khẩu của nhóm hàng chủ lực là điện thoại các loại và linh kiện đạt con số 22,62 tỷ USD, tăng 16% so với cùng thời gian năm trước.

Cũng trong nửa đầu năm 2018 Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường như EU  đạt 6,79 tỷ USD, Hoa Kỳ 2,3 tỷ USD, Hàn Quốc 2,24 tỷ USD, Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đạt 2,17 tỷ USD...

Ở chiều ngược lại, tính đến hết tháng 6/2018 trị giá nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,99 tỷ USD giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan cho hay nhóm hàng này chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 3,63 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 2 tỷ USD, giảm 12,7%…

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận