Amazon sẽ phạt đối tác bán hàng để tồn kho quá lâu

Amazon sẽ phạt đối tác bán hàng để tồn kho quá lâu

Amazon sẽ phạt đối tác bán hàng để tồn kho quá lâu

Theo Fortune, Amazon sẽ bắt đầu có những động thái mạnh tay với đối tác bán hàng bên thứ ba đang sử dụng không gian nhà kho vô tội vạ mà không chịu vận chuyển hàng hóa đi đúng thời hạn.

Theo đó, sau ngày 30.6.2018, Amazon bắt đầu tính điểm tất cả những người bán hàng bên thứ ba thông qua chỉ số hiệu suất ngành (Industry Performance Index).

Điểm số của Industry Performance Index sẽ dao động từ 0 đến 1.000 và sẽ được đánh giá lại mỗi quý. Điểm số này có thể xuống dưới 350 nếu người bán không di chuyển hàng tồn kho bằng cách bán hoặc loại bỏ các sản phẩm chưa bán.

Khi số điểm này dưới 350, Amazon sẽ không cho phép người bán gửi thêm các sản phẩm đến kho hàng và các sản phẩm vẫn còn ở đó vượt quá giới hạn của Amazon sẽ chịu khoản phí “quá hạn” cao hơn.

Người phát ngôn Amazon cho biết những thay đổi này sẽ giúp người bán ý thức hơn trong quản lý hàng tồn kho của họ và giúp Amazon nhận hàng tồn kho và phân phối sản phẩm cho khách hàng hiệu quả hơn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận