Apple đòi Google 9 tỷ USD nếu muốn đưa công cụ tìm kiếm Google mặc định trên Safari

Apple đòi Google 9 tỷ USD nếu muốn đưa công cụ tìm kiếm Google mặc định trên Safari

Apple đòi Google 9 tỷ USD nếu muốn đưa công cụ tìm kiếm Google mặc định trên Safari

Từ mức 1 tỷ USD năm 2014 lên 3 tỷ USD vào năm ngoái, Apple có thể tiếp tục yêu cầu Google phải trả số tiền ngày càng lớn hơn trong những năm qua để có đặc quyền đưa công cụ tìm kiếm của Google trở thành công cụ mặc định trong Safari trên iOS. Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy Apple có thể tiếp cận Google, và lần này là với mức tăng gấp ba lần trong khoản phí của mình.

Rod Hall, nhà phân tích của Goldman Sachs, cho biết Apple có thể đang tìm kiếm Google trả số tiền khổng lồ 9 tỷ đô la để gia hạn hợp đồng trong năm nay, một khoản tiền có thể tăng lên 12 tỷ đô la vào năm 2019.

Những giải thích về con số chi phí 9 tỷ USD được cho là vì giá trị của thỏa thuận giữa hai gã khổng lồ công nghệ đã bị định giá thấp, với con số 1 tỷ USD từ năm 2014. Tuy nhiên, không có một bằng chứng hay con số nào cho thấy điều này là hợp lý hay không.

Hall cho biết rằng "Apple là một trong những kênh thu lớn nhất mang đến lưu lượng cho Google”, và dù chi phí cao, rất có thể Google sẽ đồng ý trả số tiền tăng lên.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận