CEO Apple: Gỡ app VPN tại Trung Quốc và từ chối mở khóa iPhone cho FBI là hai việc khác nhau

CEO Apple: Gỡ app VPN tại Trung Quốc và từ chối mở khóa iPhone cho FBI là hai việc khác nhau

CEO Apple: Gỡ app VPN tại Trung Quốc và từ chối mở khóa iPhone cho FBI là hai việc khác nhau

(Ảnh từ WSJ)

Trong buổi báo cáo doanh thu Quý III vừa rồi, Cook nói vào năm 2015, Trung Quốc đã thắt chặt chính sách của mình xoay quanh lĩnh vực VPN và quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ muốn hoạt động cần phải được cấp phép từ chính phủ. Với việc rất nhiều ứng dụng trên App Store không thỏa mãn điều luật ban hành, Apple được chính phủ Trung Quốc yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ ứng dụng khỏi kho App Store.

Vị CEO cũng đáp trả nhiều ý kiến so sánh vụ việc lần này với việc Apple từ chối mở khóa iPhone của một tay xả súng tại San Bernandino theo yêu cầu của FBI hồi năm ngoái, khẳng định rằng luật pháp Hoa Kỳ ủng hộ quyết định của mình và trong cả hai vụ việc, luật pháp đã quy định “rất rõ ràng”.

Mặc dù bắt buộc phải gỡ bỏ các app VPN tại thị trường Trung Quốc, Tim nhấn mạnh lại quan điểm của công ty, rằng Apple luôn muốn cung cấp những sản phẩm “được yêu thích nhất” tới người tiêu dùng địa phương và hy vọng chính phủ Trung Hoa sẽ sớm nới lỏng các rào cản. Sau cùng, Trung Quốc là thị trường phát triển lớn  nhất của “Táo khuyết” lúc này và không có gì ngạc nhiên khi Apple buộc phải “chơi đẹp” để chiều lòng Trung Quốc nếu muốn tiếp tục hoạt động tại đất nước này.

Tim Cook không quên nói thêm rằng một số ứng dụng VPN tuân thủ đúng luật và đã được cấp phép từ chính phủ Trung Quốc hiện vẫn có mặt trên kho App Store.

Vị CEO không đưa ra bình luận nào về một lệnh cấm tương tự tại Nga, xảy vài ngày sau khi Trung Quốc tiến hành gỡ bỏ ứng dụng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận