Kĩ sư Trung Quốc thừa nhận đánh cắp mã nguồn của IBM

Kĩ sư Trung Quốc thừa nhận đánh cắp mã nguồn của IBM

Theo South China Morning Post, Jiaqiang Xu, một cựu kĩ sư 31 tuổi người Trung Quốc, đã nhận tội gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại trước tòa án của quận Kenneth Karas, thuộc thành phố White Plains, bang New York . Dự kiến, Xu sẽ bắt đầu thi hành án phạt từ ngày 13/10. Leanne Marek, luật sư của Xu đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

Kĩ sư Trung Quốc thừa nhận đánh cắp mã nguồn của IBM

1660192(1).jpg

Jiaqiang Xu đã bị bắt vào tháng 12/2015, ngay sau khi thực hiện cuộc gặp với một quan chức bí mật tại một khách sạn tại thành phố White Plains. Tòa án cho biết Xu được ghi nhận là đã dùng mã nguồn đánh cắp được để làm phần mềm bán cho khách hàng.

Lúc đầu, Xu chỉ bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, một bản cáo trạng thay thế được đệ trình vào tháng 6/2016 đã bổ sung thêm tội danh gián điệp kinh tế.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận