Lenovo đàm phán mua lại bộ phận PC của Fujitsu

Lenovo đàm phán mua lại bộ phận PC của Fujitsu

Lenovo muốn mua bộ phận PC của Fujitsu

Tờ Nikkei cho biết 2 công ty trên đang nhắm đến việc đạt được thỏa thuận trong tháng này, với khoảng 2.000 công nhân của Fujitsu có thể chuyển sang làm việc cho Lenovo. Nếu đạt được, thương vụ này sẽ biến Fujitsu thành nhà lắp ráp PC Nhật thứ hai sau tập đoàn NEC tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường có lợi nhuận khiêm tốn này. Lenovo và NEC đã thành lập liên doanh vào năm 2011.

Giá cổ phiếu của Fujitsu đã tăng 7% trong phiên giao dịch đầu ngày 6.10 để đạt mức cao nhất kể từ tháng 1. Giá cổ phiếu của Lenovo cũng tăng 2%.

Fujitsu có thể chuyển giao các hoạt động thiết kế, phát triển và chế tạo cho một liên doanh do Lenovo dẫn đầu hoặc Lenovo có thể chọn mua cổ phần đa số tại bộ phận PC của Fujitsu, theo Nikkei.

Trong một thông báo, Fujitsu cho biết hãng này đang cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau cho bộ phận PC nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của nó.

Theo Reuters, Lenovo từ chối bình luận về vấn đề này. 

Fujitsu ban đầu đàm phán với tập đoàn Toshiba và tập đoàn Vaio, vốn tách khỏi tập đoàn Sony và hiện chưa lên sàn chứng khoán, về một khả năng sáp nhập các bộ phận PC của 3 bên. Nhưng các cuộc thương thảo đã sụp đổ đầu năm nay do các công ty không thể nhất trí về các chi tiết.

 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận