Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Ủy viên cấp cao Liên minh châu Âu EU, bà Margrethe Vestager

Chưa đầy một tháng sau khi ký quyết định phạt Google 5 tỷ USD vì hành vi lũng đoạn thị trường, kẻ thù số 1 của Thung lũng Silicon, Ủy viên cấp cao Liên minh châu Âu Margrethe Vestager, đã nhanh chóng tiến tới mục tiêu tiếp theo, lần này không ai khác chính Apple là người nhận tin buồn.

Vị nữ ủy viên EU từ lâu đã được coi là mối đe dọa hàng đầu của những người khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ. Chính Margrethe Vestager là người đã ra lệnh cho Apple trả 13 tỷ EUR nợ thuế, phạt Facebook 110 triệu EUR về nhiều cáo buộc khác nhau và gần đây nhất là tuyên phạt Google 5 tỷ USD vì hành vi lợi dụng vị thế của Android tạo thế độc quyền trên thị trường.

Giờ đây, khi mọi quyết định của Khối liên minh với Google đã an bài, "sát thủ thương trường" Vestager lại tiếp tục “sứ mệnh” tuần tra khắp châu Âu và đối tượng tiếp theo bị Vestager “sờ gáy” chính là Apple với chuẩn cổng sạc “không giống ai” Lightning port.

Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Trong bài trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp EU, Vestager cho biết bà và đội điều tra của mình sắp sửa phát động một chiến dịch kiểm tra củ sạc smartphone trong bối cảnh thị trường dấy lên nhiều quan ngại về việc các công ty công nghệ không giữ đúng lời hứa về quy chuẩn hóa cổng sạc.

Cụ thể, năm 2009, Samsung, Huawei, Nokia và... Apple là 4 trong số 14 công ty đã tình nguyện ký vào một bản thỏa thuận, theo đó cam kết sẽ quy chuẩn hóa cổng sạc và cổng cắm sạc cho các thiết bị smartphone mới ra mắt thị trường kể từ năm 2011, tức phấn đấu toàn bộ 100% smartphone trên thị trường chỉ dùng một chuẩn cổng sạc duy nhất. Margrethe nói quá trình phấn đấu đạt mục tiêu này chưa đi đến kết quả: “Với tiến triển chưa mấy hài lòng của hướng tiếp cận tự nguyện này, Ủy ban đã quyết định triển khai nhanh một nghiên cứu đánh giá tác động để xem xét và ước định chi phí cũng như lợi ích của từng loại củ sạc khác nhau”.

Khỏi phải nói, CEO Apple Tim Cook là người đầu tiên “lạnh sống lưng” khi nghe tuyên bố mới nhất. Bên kia chiến tuyến Android đã từ lâu tuân thủ thỏa thuận và chuẩn hóa cổng sạc hoặc USB-C cho các thiết bị đời mới hoặc micro-USB trên các thiết bị ra mắt từ 2 năm trước, chuẩn kết nối Lightning do Apple thiết kế độc quyền là một “kẻ ngoại đạo hiển nhiên trên thị trường”, biến Nhà sản xuất iPhone trở thành mục tiêu rõ ràng cho cuộc điều tra do Vestager chỉ đạo.

Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Apple giới thiệu và chính thức chuyển sang sử dụng cổng Lightning trên các thiết bị di động bao gồm iPhone, iPad và iPod từ năm 2012 với iPhone 5. Ước tính tại thời điểm đó Người khổng lồ Cupertino kiếm được thêm 100 triệu USD chỉ riêng nhờ đổi chuẩn sạc. Và đó là trước khi công ty của Tim Cook quyết định tiến hóa cổng Lightning thành cổng đa chức năng phát được cả âm thanh.

Động thái loại bỏ cổng tai nghe 3.5mm, thay bằng tai nghe cắm trực tiếp vào cổng sạc Lightning của Apple đồng nghĩa với việc người dùng phải trả tiền mua tai nghe của Apple (thật tiện lợi, “nhà Táo” luôn sẵn hàng một mẫu tai nghe không dây AirPods có giá 160 USD nếu bạn không thích tai nghe có dây truyền thống) hoặc của Beats Audio vốn được Apple mua lại. Ngoài ra, các hãng âm thanh bên thứ ba muốn sản xuất phụ kiện âm thanh cho iPhone phải trả phí bản quyền sử dụng cổng sạc cho Apple - thêm một nguồn thu chảy về túi tiền rủng rỉnh của “Táo khuyết”.

Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Chưa hết, lợi nhuận của Apple còn một phần không nhỏ đến từ tiền sửa chữa hoặc thay thế phụ kiện. Khi công ty đạt mức giá trị vốn hóa kỷ lục 1.000 tỷ USD tuần vừa rồi, dòng tweet kèm ảnh dưới đây của một người dùng Twitter tên Sophia đã lột tả chân thực đến trần trụi bức tranh “nghìn tỷ đô” ký tên Apple:

Người phụ nữ đã phạt Google 5 tỷ USD vừa tìm được “con mồi” tiếp theo chính là Apple

Dòng tweet và bức ảnh không lâu sau đó đã trở nên nổi tiếng đồng thời nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng và nhận được sự hưởng ứng tán thành nhiệt liệt, đặc biệt là từ người dùng sản phẩm Apple trên toàn thế giới. Bởi thực sự, Nhà sản xuất iPhone có được ngày hôm nay với giá trị cổ phiếu vượt mốc 1.000 tỷ USD không chỉ nhờ tài năng và nỗ lực, mà còn cả những chiêu trò kinh doanh “lọc lõi”.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề, tuy nhiên khó có thể nghĩ rằng Apple sẽ chào đón Margrethe Vestager cùng những màn tra hỏi của Liên minh châu Âu về cổng sạc điện thoại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận