Nhà đầu tư vụ iFan: Có người đầu tư 45 tỷ đồng, có người quá tham nên mất tiền thôi!

Nhà đầu tư vụ iFan: Có người đầu tư 45 tỷ đồng, có người quá tham nên mất tiền thôi!

Ông Diệp Khắc Cường, người được nhắc nhiều gần đây vì liên quan đến vụ bị nhà đầu tư tố cáo lừa đảo 15 ngàn tỷ đồng, sáng nay 11/4 đã tổ chức họp báo cho biết ông không liên quan đến công ty phát hành tiền mã hoá iFan.

Trong sự kiện này, một số nhà đầu tư iFan cũng được ông Cường mời, nhằm làm chứng cho việc ông Cường đã từng tổ chức họp với một số người, công khai việc ông không liên quan đến iFan.

Trong cuộc họp báo, ông Trần Văn Giang, xưng là nhà đầu tư chứng khoán trong đó có đầu tư iFan, cho biết có đầu tư vào iFan giai đoạn đầu khoảng 500 USD, sau đó mua bán nội bộ được khoảng 1.000 USD, khoản vốn 500 USD vẫn còn trên sàn iFan.

Nhà đầu tư vụ iFan: Có người đầu tư 45 tỷ đồng, có người quá tham nên mất tiền thôi!

Ông Trần Văn Giang đang trả lời báo chí - Ảnh: H.Đ

Ông Giang cũng cho biết có người đầu tư đến 45 tỷ đồng, là con số được thông báo công khai trong các sự kiện thu hút nhà đầy tư.

"Đúng nghĩa đầu tư phải dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư chú không phải dùng tiền đi mượn hoặc tiền không hợp lý... Có những người quá tham, đầu tư quá nhiều nên mới xảy ra tình trạng mất tiền", ông Giang nói.

Trước đó, hôm 8/4, nhiều nhà đầu tư giăng băng rôn tố cáo nhà phát hành đồng tiền mã hoá iFan lừa đảo với tổng số tiền khoảng 15 ngàn tỷ đồng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận