Rũ bỏ smartphone, BlackBerry muốn quay về thời hoàng kim bằng phần mềm

Rũ bỏ smartphone, BlackBerry muốn quay về thời hoàng kim bằng phần mềm

Rũ bỏ smartphone, BlackBerry muốn quay về thời hoàng kim bằng phần mềm

BlackBerry sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 31/3. Công ty Canada cho biết không có khoảng trống lớn trong danh mục phần mềm nhờ một loạt vụ thâu tóm gần đây. Tuy nhiên, “dâu đen” thừa nhận vẫn còn nhiều việc cần làm để cung ứng dịch vụ trong ngành y tế và xe hơi cũng như các lĩnh vực khác mà hãng tin rằng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Nicholas McQuire, nhà phân tích CNTT của hãng tư vấn CCS Insight, nhận xét BlackBerry là con quái vật khác hoàn toàn một thập kỷ trước. Họ cần thuyết phục các doanh nghiệp về “BlackBerry mới”.

Các nhà đầu tư vẫn chưa chắc về việc đánh giá công ty như thế nào và đang chờ đợi CEO John Chen, người cần một cú hích mạnh doanh số để chạm mốc tăng trưởng 30% doanh thu phần mềm mà công ty đặt ra.

Theo Reuters, gã khổng lồ smartphone một thời khó đột phá trong quý vừa qua và doanh thu chưa đầy 1,4 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc ngày 28/2/2017. Tại thời kỳ đỉnh cao, BlackBerry thu về hơn 5,5 tỷ USD mỗi quý.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận