Samsung đã cắt giảm gần 17.000 lao động trong năm 2016

Samsung đã cắt giảm gần 17.000 lao động trong năm 2016

Samsung cắt giảm gần 17.000 lao động trong năm 2016

Cũng trong năm 2016, số lao động tại các công ty trực thuộc Samsung ở Hàn Quốc đã giảm 3,8% xuống 93.204 người, trong khi số lao động ở nước ngoài giảm tới 5,8% xuống 215.541 người. Nguyên nhân

chủ yếu là do việc sang nhượng mảng kinh doanh máy in cho hãng sản xuất máy tính cá nhân HP có trụ sở ở bang California, Mỹ.

Tới cuối năm ngoái, tỷ lệ nhân công làm việc cho các công ty của Samsung ở nước ngoài đã giảm 0,4%, xuống mức 69,8%. Tỷ lệ lao động nữ làm việc cho Samsung năm 2016 chiếm 44% tổng số lao động của tập đoàn trên toàn cầu, giảm 2% so với năm 2015.

Tai Trung Quốc, số lượng lao động của Samsung giảm 7.878 người từ mức 44.948 năm 2015, xuống 37.070 người trong năm 2016. Trong khi đó, số lao động của Samsung tại Bắc và Nam Mỹ giảm khoảng 8,5% xuống 25.988 người.

Việc cắt giảm nguồn nhân lực tại nước ngoài xuất phát từ việc tái cơ cấu các nhà máy sản xuất của Samsung tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác.

Cũng trong ngày 2/7, Samsung thông báo về kế hoạch bán một phiên bản tân trang của dòng điện thoại Galaxy Note 7 trong tuần tới sau vụ thu hồi sản phẩm này vì lỗi pin hồi năm 2016.

Trong một tuyên bố, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới cho biết, thiết bị được tân trang Galaxy Note 7 sử dụng các máy điện thoại Note 7 từng bị thu hồi nhưng chưa bị bóc tem cùng các bộ phận chưa sử dụng của các máy này và gắn với loại pin mới.

Phiên bản giới hạn nói trên - mang tên Galaxy Note Fan Edition (FE), sẽ lên kệ tại Hàn Quốc từ ngày 7-7 tới và sẽ chỉ có 400.000 máy được bày bán tại "quê nhà" với giá 699.000 Won (611 USD), thấp hơn nhiều so với phiên bản trước đó vốn được bán với mức giá gần 1.000 USD.

Hãng cho biết thêm sẽ quyết định việc liệu có bán dòng điện thoại tân trang này ở thị trường khác hay không.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận