Samsung đạt lợi nhuận đạt 50 tỷ USD trong năm 2017 bất chấp khủng hoảng lãnh đạo

Samsung đạt lợi nhuận đạt 50 tỷ USD trong năm 2017 bất chấp khủng hoảng lãnh đạo

Bóng ma của Note 7 và việc lãnh đạo phải vào tù dường như không khiến Samsung bị chậm trễ trong việc đạt mốc 50 tỷ USD lợi nhuận trong năm qua.

Samsung đã phải đối phó với nhiều sự cố trong thời gian gần đây nhưng hãng này vừa giành chiến thắng lớn: đạt lợi nhuận 53,6 nghìn tỷ won (50 tỷ USD) trong năm 2017, tăng từ mức 29,2 nghìn tỷ won (27 tỷ USD) năm 2016.

Con số trên vừa được Samsung công bố hôm qua (30/1) cùng với báo cáo kết quả tài chính quý 4/2017 của công ty. Samsung đã đạt lợi nhuận 15,15 nghìn tỷ won (14 tỷ USD) trong quý 4, tăng từ mức 9,22 nghìn tỷ won (8,6 tỷ USD) cùng kỳ năm 2016.

Samsung đạt lợi nhuận đạt 50 tỷ USD trong năm 2017 bất chấp khủng hoảng lãnh đạo

Samsung cho biết sự tăng trưởng của hãng trong năm 2017 chủ yếu nhờ mảng kinh doanh linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ dùng trong các máy chủ và thiết bị di động. Trong khi đó, doanh số màn hình OLED cũng tăng, chắc chắn là nhờ một phần không nhỏ thương vụ Samsung bán hàng triệu màn hình cho Apple để dùng trên iPhone X. Lợi nhuận của mảng màn hình LCD lại sụt giảm.

Mảng kinh doanh di động của Samsung trong quý 4/2017 giảm nhẹ so với quý 3. Dù doanh số các sản phẩm cao cấp như Galaxy Note 8 tăng so với năm ngoái, song tổng doanh số vẫn giảm do doanh thu từ các sản phẩm tầm trung và giá rẻ sụt giảm. Ngoài ra, hãng cũng lưu ý về việc cắt giảm khá mạnh chi phí marketing đã giúp lợi nhuận tăng lên.

Tuy vậy, doanh thu mảng di động của Samsung vẫn tăng so với quý 4/2016: hãng đã thu về 25,47 nghìn tỷ won trong quý 4/2017, so với mức 23,61 nghìn tỷ won quý 4/2016.

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm 2017 đặc biệt ý nghĩa với Samsung. Nó cho thấy công ty đã hồi phục tốt đẹp sau sự cố Galaxy Note 7 vào năm 2016, khi đó Samsung đã mất hàng tỷ USD do sản phẩm này bị vấn đề pin gây quá nhiệt và cháy nổ. Hiệu quả hoạt động quý 3 và quý 4 của công ty cũng khá tốt, dù Jay Y. Lee, nhà lãnh đạo thực tế của Samsung Electronics, bị bắt giữ vào tháng 8 sau vụ bê bối hối lộ và phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Kwon Oh-hyun từ chức giữa bối cảnh "khủng hoảng chưa từng thấy".

Hãng khổng lồ Hàn Quốc dự đoán nhu cầu điện thoại thông minh sẽ tăng mạnh vào năm 2018 do "nhu cầu thay thế smartphone ngày càng tăng" đối với dòng điện thoại cao cấp. Samsung cho biết họ sẽ tập trung vào việc cải tiến camera trên điện thoại – yếu tố đang là một điểm nhấn marketing cho dòng sản phẩm Galaxy S9 sắp ra mắt - và tập trung vào trợ lý thông minh Bixby.

Kết quả kinh doanh của Samsung hoàn toàn trái ngược với các báo cáo rằng Apple đã phải cắt giảm sản lượng iPhone X xuống một nửa, từ 40 triệu xuống 20 triệu, trong quý 1/2018. Trong vài ngày tới, đối thủ lớn nhất của Samsung là Apple sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2017.

Hoàng Lan

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận